Anh phát hiện virus mới giống virus gây SARS

Một người đàn ông đang điều trị tại Anh được các bác sĩ xác nhận là nhiễm một loại virus mới gây bệnh đường hô hấp giống với virus gây dịch SARS bùng phát toàn cầu năm 2003 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Một người đàn ông đang điều trị tại Anh được các bác sĩ xác nhận là nhiễm một loại virus mới gây bệnh đường hô hấp giống với virus gây dịch SARS bùng phát toàn cầu năm 2003 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Anh phát hiện virus mới giống virus gây SARS ảnh 1

Cả hai trường hợp nhiễm loại virus mới đều xuất phát từ Trung Đông. Ảnh: Internet

Bệnh nhân 49 tuổi được chuyển bằng máy bay từ Qatar tới một bệnh viện ở London (Anh). Người này là bệnh nhân thứ hai bị xác nhận nhiễm loại virus mới này. Trường hợp đầu tiên là một bệnh nhân ở Arập Xêút đã tử vong.

Các quan chức y tế vẫn đang xác định xem loại virus mới này có thể gây ra nguy cơ gì. Tổ chức Y tế Thế giới chưa có khuyến cáo gì về hạn chế đi lại.

Giáo sư John Watson, trưởng khoa bệnh hô hấp thuộc Cơ quan bảo vệ sức khỏe Anh, nói: “Do tính chất nghiêm trọng của bệnh trong hai trường hợp đã được xác nhận, chúng tôi đã thực hiện ngay những biện pháp để đảm bảo những người ở Anh đã tiếp xúc với hai bệnh nhân không bị nhiễm bệnh. Hiện chưa thấy dấu hiệu nhiễm bệnh ở những người này”.

Theo giáo sư Watson, chưa có bằng chứng cụ thể về việc virus này lây từ người sang người. Tại thời điểm hiện tại, virus mới có vẻ như chưa đáng lo.

Bệnh cảm lạnh thông thường và Sars (hội chứng suy hô hấp cấp) do nhóm virus gọi là coronavirus gây nên. Loại virus mới được phát hiện khác với các coronavirus đã từng được xác định ở người.

SARS là một hội chứng nhiễm khuẩn hô hấp nghiêm trọng bùng phát trên toàn cầu, lan từ Hong Kong tới hơn 30 nước khác nhau. Dù chưa bị diệt trừ tận gốc nhưng dịch SARS đã bị kiềm chế năm 2003.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.