Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh phải chấm dứt tấn công dân thường tại Syria

Trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại London, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ đã nhất trí rằng phải chấm dứt những hoạt động tấn công nhằm vào dân thường ở Syria, bao gồm ở khu vực Idlib hiện do phiến quân kiểm soát. 
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau một vụ không kích tại làng al-Haraki, tỉnh Idlib, Syria, ngày 1/12/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 3/12 nêu rõ lãnh đạo 4 nước khẳng định sẽ hành động nhằm tạo điều kiện cho sự trở về an toàn, tự nguyện và lâu dài của những người tị nạn và cuộc đấu tranh chống khủng bố phải được tiếp tục dưới mọi hình thức.

Cũng theo tuyên bố trên, Thủ tướng Johnson cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khẳng định sự ủng hộ đối với đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Libya Ghassan Salame trong những nỗ lực thúc đẩy một tiến trình chính trị của Libya nhằm chấm dứt xung đột tại nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh tình trạng khủng hoảng nhân đạo tiếp diễn ở tỉnh Idlib của Syria cùng với những quan ngại gia tăng về khủng bố, bạo lực và nỗi thống khổ của những người dân phải tha hương vì xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.