Anh, Mỹ thông báo số vụ dùng vũ khí hóa học ở Syria

Anh và Mỹ đã thông báo về 10 vụ việc khác nhau mà chính quyền Syria được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học, đồng thời cho biết không có chứng cứ chứng tỏ phe đối lập đã sở hữu hoặc sử dụng loại vũ khí này.

Một nhà ngoại giao LHQ ngày 26/6 cho biết Anh và Mỹ đã thông báo về 10 vụ việc khác nhau mà chính quyền Syria được cho là đã sử dụng vũ khí hóa học. Quan chức này cũng cho biết London và Washington không thấy có chứng cứ chứng tỏ phe đối lập sở hữu hoặc đã sử dụng vũ khí hóa học.

Anh, Mỹ thông báo số vụ dùng vũ khí hóa học ở Syria ảnh 1

Anh, Mỹ đã thông báo về 10 vụ việc khác nhau mà chính quyền Syria được cho đã sử dụng vũ khí hóa học. Ảnh: Internet

Một bức thư được Đại sứ Mỹ Susan Rice gửi TTK LHQ Ban Ki-moon cho biết Chính phủ Syria đã hai lần sử dụng chất độc sarin khi giao tranh ở Aleppo hồi tháng 3 và tháng 4. Ngoài ra, Damascus cũng sử dụng các hóa chất chưa rõ trong vụ tấn công ngày 14/5 ở Qasr Abu Samrah và trong vụ tấn công ngày 23/5 ở Adra. Chính phủ Syria ban đầu đề nghị LHQ điều tra vụ tấn công được cho có sử dụng vũ khí hóa học vào ngày 19/3 ở Khan al-Assal, ngoại ô Aleppo, song sau đó lại từ chối cho phép nhóm điều tra LHQ vào nước này.

Chính phủ Syria từng bác bỏ cáo buộc của Mỹ và phương Tây về việc sử dụng hoá học. Damascus khẳng định những cáo buộc này là vô căn cứ và hoàn toàn bịa đặt.

Liên quan hội nghị hòa bình về Syria, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 26/6 tuyên bố với báo giới ở Moscow: "Chúng tôi hy vọng có thêm những sáng tỏ từ cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về lập trường của Washington đối với sáng kiến chung Nga - Mỹ trong việc tiến hành một hội nghị quốc tế về vấn đề Syria". Ông Lavrov và ông Kerry dự kiến có cuộc gặp bên lề Hội nghị cấp cao Đông Á, theo kế hoạch diễn ra vào 1 - 2/7 tới ở Brunei.

Trong một diễn biến khác ngày 26/6, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã bác bỏ một giải pháp quân sự cho vấn đề Syria khi cho rằng cuộc xung đột tại nước này không giống với Libya, đồng thời kêu gọi một giải pháp dựa trên kế hoạch hòa bình Geneva hồi năm 2012.

Trả lời báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Kuwait Sabah Khaled al-Sabah tại Kuwait City, Ngoại trưởng Kerry nói rằng không giống như Libya, lực lượng nước ngoài bao gồm phong trào Hồi giáo dòng Shi'ite Hezbollah của Lebanon đã can thiệp vào Syria còn Nga đang cung cấp vũ khí cho chính quyền Damascus.

Ông Kerry cảnh báo cuộc chiến tại Syria có thể dẫn tới sự sụp đổ của nhà nước, quân đội và cảnh tàn phá do xung đột sắc tộc trong nhiều năm tới. Ông khẳng định: "Không thể có một giải pháp quân sự... Chúng ta cần tiến tới giải pháp ngoại giao" thông qua đàm phán tại Geveva. Ngoại trưởng Mỹ cũng kêu gọi Iran rút quân khỏi Syria và lực lượng Hezbollah trở về Lebanon.

T.N (Theo THX/AP/AFP)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.