Anh, Mỹ giúp tìm kiếm hơn 270 nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria

Ngoại trưởng Anh William Hague xác nhận nước này sẽ "giúp đỡ thực tế" để đảm bảo việc giải thoát an toàn cho hơn 270 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram bắt cóc tại Nigeria hồi tháng trước.

 Ngày 6/5, tại London, Ngoại trưởng Anh William Hague xác nhận nước này sẽ "giúp đỡ thực tế" để đảm bảo việc giải thoát an toàn cho hơn 270 nữ sinh bị nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram bắt cóc tại Nigeria hồi tháng trước.

Anh, Mỹ giúp tìm kiếm hơn 270 nữ sinh bị bắt cóc ở Nigeria ảnh 1

Tuần hành kêu gọi trả tự do cho các nữ sinh tại Lagos, Nigieria - Ảnh AFP

Phát biểu với các phóng viên khi tới Vienna (Áo) dự một cuộc họp của Hội đồng châu Âu, ông Hague cho rằng hành động của Phong trào Hồi giáo Boko Haram coi các nữ sinh như chiến lợi phẩm của chiến tranh là ghê tởm và vô đạo đức. Ông khẳng định Anh sẽ có các biện pháp thực tế để giúp tìm kiếm và giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Anh được đưa ra trong bối cảnh lại vừa có thêm 8 bé gái từ 12-15 tuổi bị các tay súng tình nghi thuộc nhóm Boko Haram bắt cóc tại một ngôi làng gần đại bản doanh của nhóm này ở Đông Bắc Nigeria trong đêm 5/5. Trước đó, nhóm Boko Haram đã thừa nhận bắt cóc 270 nữ sinh trong một cuộc càn quét ở làng Chibok, Đông Bắc Nigeria, và dọa bán các em ra chợ như nô lệ tình dục. Vụ bắt cóc ngang nhiên của Boko Haram đã làm chấn động dư luận Nigeria và quốc tế

Liên quan đến nỗ lực giải cứu các nữ sinh này, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Eric Holder cũng vừa cho biết Mỹ đã cử các nhân viên Cục Điều tra Liên bang (FBI) sang Nigeria truy tìm dấu vết các bé gái bị bắt cóc. Trong khi đó, các gia đình có nữ sinh bị bắt cóc đang tiến hành nhiều cuộc biểu tình yêu cầu chính quyền có hành động để giải thoát cho con em họ.

Trong thời gian gần đây, Boko Haram đã gia tăng các vụ tấn công bạo lực ở miền Bắc Nigeria, từ đầu năm tới nay đã làm hơn 1.500 người thiệt mạng.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.