Anh muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam sau Brexit

Anh muốn thúc đẩy hơn nữa hợp tác thương mại với Việt Nam trong giai đoạn hậu Brexit. Đó là lời khẳng định của bà Katie White, Tổng vụ trưởng Vụ Châu Á-Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao Anh.
Anh muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam sau Brexit ảnh 1

Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Văn Thảo phát biểu.

Phát biểu trong buổi chiêu đãi tối 19/9 do Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Anh tổ chức kỷ niệm 72 năm Quốc Khánh Việt Nam dưới sự chủ trì của Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Văn Thảo, cùng sự có mặt của hơn 300 quan khách, đoàn ngoại giao, bạn bè Anh và quốc tế cùng toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ, đại diện kiều bào, sinh viên học sinh tại Anh, bà Katie White đánh giá Việt Nam là một trong những nước phát triển ấn tượng nhất châu Á, với nguồn nhân lực trẻ trung và có tay nghề cao, cùng hai thành phố nằm trong top 10 thành phố năng động nhất thế giới là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Katie White tin tưởng việc Việt Nam chủ trì Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) vào mùa thu năm nay sẽ là cơ hội để giới thiệu với thế giới tiềm năng kinh tế to lớn của Việt Nam.

Bà Katie White cũng nhắc lại việc Anh và Việt Nam đã bước vào năm thứ 7 của mối quan hệ Đối tác Chiến lược với những thành tựu hợp tác quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, bà Katie White cho rằng quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai nước sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới khi hiệp định thương mại tự do Liên minh châu Âu-Việt Nam có hiệu lực. Bà Katie White nhấn mạnh lại cam kết của Chính phủ Anh về việc thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương với Việt Nam sau khi Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, thể hiện qua việc Thủ tướng Anh Theresa May vừa bổ nhiệm nghị sĩ Ed Vazey là Đặc phái viên về thương mại với Việt Nam.

Anh muốn thúc đẩy hợp tác thương mại với Việt Nam sau Brexit ảnh 2

Bà Katie White phát biểu trong tiệc chiêu đãi.

Anh hoan nghênh và đánh giá cao nỗ lực cải cách cơ cấu kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh do Chính phủ Việt Nam đang thúc đẩy, và xem đây là cơ sở để làm sâu rộng hơn nữa hợp tác kinh tế giữa hai nước, từ tiếp cận thị trường đến giải quyết tranh chấp thương mại, từ huy động vốn cho đến chống tham nhũng. Bên cạnh đó, qua 7 năm triển khai và thúc đẩy mối quan hệ Đối tác Chiến lược, Anh và Việt Nam đã thiết lập và duy trì các cơ chế đối thoại thường xuyên về một loạt những vấn đề quốc tế, như tăng cường luật pháp quốc tế, bảo vệ môi trường cũng như hòa bình và an ninh khu vực.

Trước đó, trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Văn Thảo cũng đánh giá những nỗ lực của chính phủ và người dân hai nước đã mang lại kết quả tốt đẹp “hơn bao giờ hết” trong quan hệ giữa Việt Nam và Anh thời gian qua. Năm 2016, giá trị thương mại song phương đạt 5,6 tỉ USD, tăng 30% so với năm 2014. Giáo dục và du lịch cũng tiếp tục là những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa Việt Nam và Anh.

Hiện đang có khoảng 12.000 sinh viên Việt Nam đang theo học tại Anh và con số này đang tiếp tục tăng một cách nhanh chóng. Số du khách Anh đến Việt Nam không ngừng tăng nhanh, nhất là từ khi Việt Nam miễn thị thực cho công dân Anh và thiết lập đường bay trực tiếp hàng ngày từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tới London. Từ đầu năm 2017 đến nay đã có trên 250.000 khách du lịch Anh đến thăm Việt Nam.

Tin, ảnh: Tuấn Anh – Như Mai - P/v TTXVN tại Anh

Dành cho bạn

Giá xăng dầu tăng cao do xung đột tại Trung Đông. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Giữ nhịp tăng trưởng trước sức ép lạm phát

CPI 8 tháng năm 2026 tăng 4,45%, sát mục tiêu 4,5%, trong khi nền kinh tế hướng tới tăng trưởng 2 con số. Theo các chuyên gia kinh tế, cần kiểm soát lạm phát ở mức hợp lý để tạo dư địa cho tăng trưởng thay vì kiềm chế lạm phát bằng mọi giá.

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Quảng Ngãi chạy nước rút giải ngân, tháo gỡ vướng mắc các dự án

Sáng 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện các dự án, nhiệm vụ do Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh làm chủ đầu tư. Cuộc họp tập trung nhận diện các “điểm nghẽn” về mặt bằng, vốn và đề ra giải pháp nước rút từ nay đến cuối năm.