Anh muốn đàm phán với từng quốc gia EU về đi lại tự do

Ngày 16/2, Chính phủ Anh cho biết muốn đàm phán các thỏa thuận riêng rẽ với từng quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) về cấp thị thực làm việc cho các nghệ sĩ trong ngành sáng tạo-nghệ thuật.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: advocate.co.uk

Sau khi Anh chính thức rời khỏi EU (sự kiện được gọi tắt là Brexit), chính phủ nước này vấp phải nhiều chỉ trích vì không đảm bảo chế độ đi lại tự do cho các nghệ sĩ và các ê kíp hoạt động nghệ thuật trong thỏa thuận thương mại ký kết với EU hồi tháng 12/2020.

Phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội, Bộ trưởng Văn hóa Anh Caroline Dinenage cho biết Anh và EU vẫn có thể đàm phán thêm trong tương lai nhưng việc đạt được giải pháp bao trùm cả khối EU là rất phức tạp. Bà Dinenage cho rằng việc thỏa thuận riêng rẽ với từng quốc gia thành viên sẽ có khả năng thành công cao hơn. Theo bà, vấn đề lớn nhất là thị thực làm việc dành cho các nghệ sĩ và đây là vấn đề mang tính đặc thù của từng quốc gia thành viên.

Tại phiên điều trần, các nghị sĩ cũng được nghe báo cáo từ các đại diện của ngành sáng tạo-nghệ thuật, phản ánh triển vọng u ám của ngành này nếu ngành du lịch và dịch vụ đi lại tại EU vẫn bị hạn chế. Chủ tịch Hiệp hội nhạc sĩ Anh Deborah Annetts nhận định tác động của sự kiện Brexit với ngành sáng tạo nghệ thuật và đặc biệt là cộng đồng nghệ sĩ tự do ngày càng khắc nghiệt và đến nay đã trở thành cuộc khủng hoảng khi cùng lúc chịu tác động của đại dịch COVID-19. Nếu như trước đây các nghệ sĩ biểu diễn có thể đi lại tự do thì giờ họ phải nộp phí hàng trăm bảng Anh và khai rất nhiều loại giấy tờ.

Trong khi Anh đổ lỗi tại EU không linh hoạt trong đàm phán thỏa thuận thương mại thì phía EU cho rằng London quá cứng nhắc đòi chấm dứt quyền đi lại tự do đối với các công dân EU tới Anh.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.