Anh lên kế hoạch sản xuất tên lửa siêu vượt âm nội địa

Báo Telegraph ngày 28/4 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh khẳng định tên lửa siêu vượt âm có khả năng đạt tốc độ cao hơn Mach 5 sẽ được thiết kế và lắp ráp hoàn toàn tại nước này vào năm 2030.
Chú thích ảnh
Mô phỏng hình ảnh tên lửa siêu vượt âm. Ảnh minh họa: Telegraph

Theo báo Telegraph, kế hoạch phát triển tên lửa siêu vượt âm của Anh vẫn đang ở giai đoạn đầu và chưa rõ liệu loại tên lửa này sẽ được phóng từ đất liền, trên biển hay trên không.

Dự án dường như đã được Thủ tướng Anh Rishi Sunak xác định là một trọng điểm cho kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng trị giá 75 tỷ bảng Anh trong 6 năm tới. Một nguồn tin quốc phòng cho biết: "Những dự án tiên tiến như thế này chỉ có thể thực hiện được nhờ khoản đầu tư mới khổng lồ".

Kể từ cuối năm ngoái, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo 80 công ty để đưa ra các thiết kế khả thi. Thỏa thuận khung phát triển năng lực và công nghệ siêu vượt âm đã được chốt vào tháng 12 và được mô tả là "sứ mệnh quốc gia".

Các nguồn tin tham gia dự án cho biết việc chế tạo tên lửa sẽ đặc biệt khó khăn vì một số vật liệu cần thiết hiện chưa có và phải được phát triển từ đầu để chịu được nhiệt độ cao đi kèm với tốc độ siêu vượt âm.

Bài báo lưu ý Anh có thể mua tên lửa siêu vượt âm của Mỹ nếu có nhu cầu sở hữu loại vũ khí này sớm hơn. Tuy nhiên, Mỹ mới chỉ thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm và chưa có phiên bản sản xuất hàng loạt.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.