Anh lên án hành vi tấn công cảnh sát     

Ủy viên cảnh sát London của Anh, bà Cressida Dick kêu gọi chấm dứt tình trạng bạo lực nhằm vào lực lượng cảnh sát, coi đây là hành động không thể chấp nhận sau khi đội ngũ an ninh tại thủ đô trở thành mục tiêu tấn công trong hai đêm liên tiếp khi tìm cách giải tán đám đông tiệc tùng trên đường phố, gây mất trật tự trị an và vi phạm các quy định về giãn cách xã hội.  

Bà Dick khẳng định cảnh sát có nhiệm vụ giải tán các tụ điểm âm nhạc trái phép trên đường phố thủ đô, đặc biệt trong thời kỳ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 hoành hành hiện nay. Do đó, việc lực lượng cảnh sát bị tấn công trong khi làm nhiệm vụ là điều không thể chấp nhận. 

Tối muộn 25/6, các cảnh sát đã bị tấn công khi tìm cách giải tán đám đông tụ tập trái phép ở phía Tây London. Trong đêm trước đó, 22 nhân viên cảnh sát cũng đã bị thương khi xảy ra đụng độ với những người tổ chức tiệc tùng trên đường phố ở phía Nam thủ đô. Các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy các nhân viên đã bị tấn công bằng chai lọ và nhiều vật dụng khác. Ngay trong đêm đó, cơ quan chức năng Anh đã mở chiến dịch lập lại trật tự trị an trên đường phố. 

Các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát nói trên xảy ra trong bối cảnh nhiều tuần qua, tại Anh diễn ra các cuộc biểu tình bạo lực phản đối nạn phân biệt chủng tộc sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd tại Mỹ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.