Anh là nền kinh tế Internet lớn nhất

Một nghiên cứu mới cho biết, Internet đóng góp tới 8,3% cho nền kinh tế nước Anh - một tỷ lệ lớn nhất trong nhóm những nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20).

Một nghiên cứu mới cho biết, Internet đóng góp tới 8,3% cho nền kinh tế nước Anh - một tỷ lệ lớn nhất trong nhóm những nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20).


Anh là nền kinh tế Internet lớn nhất ảnh 1

Ảnh minh họa


Theo các nhà nghiên cứu thuộc Tổ chức tư vấn Boston (BCG), nền kinh tế Internet của Anh trị giá 121 tỷ bảng năm 2010, tức hơn 2.000 bảng/người.

Phần đóng góp này của Internet lớn hơn các lĩnh vực khác như y tế, xây dựng hoặc giáo dục.

Anh cũng là nước có nhiều giao dịch bán lẻ trên mạng nhiều nhất trong số các nền kinh tế lớn. Theo BCG, khoảng 13,5% giao dịch mua bán ở Anh được thực hiện trên Internet trong năm 2010 và dự kiến đạt 23% năm 2016.

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng kinh tế Internet của Anh nhìn chung phát triển rất nhanh. Họ dự báo trong năm 2016, kinh tế Internet của Anh sẽ chiếm 11% tổng giá trị nền kinh tế với mức 221 tỷ bảng. Trong khi đó, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Internet ở Trung Quốc dự báo là 6,9%, ở Mỹ là 5,4%.

Ngoài kinh tế Internet, nghiên cứu của BCG cũng cho thấy người Anh ngày càng yêu Internet. 78% người được hỏi cho biết thà bỏ cà phê 1 năm còn hơn bỏ Internet. Con số này với sôcôla là 76%, với rượu là 65%, với tình dục là 25%.


Thùy Dương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.