Anh khai trương văn phòng cảnh sát chống khủng bố đầu tiên tại Kenya

Theo phóng viên TTXVN tại London, Văn phòng khu vực đầu tiên của Đơn vị Cảnh sát chống khủng bố (ATPU) do Vương quốc Anh tài trợ, với kinh phí xây dựng hơn 680.000 USD đã được khai trương tại Kenya.
Chú thích ảnh
Cảnh sát có vũ trang Anh tuần tra tại khu vực tàu điện ngầm Cannon Street ở London. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Thông báo ngày 25/7 của Chính phủ Anh cho biết trụ sở khu vực bờ biển ATPU và đồn cảnh sát Mombasa sẽ ứng phó các vụ khủng bố và dễ tiếp cận hơn với công chúng. Trụ sở mới được xây dựng theo các tiêu chuẩn quốc tế, có các cơ sở giam giữ an toàn với các phòng giam riêng biệt và tất cả các tiện nghi cần thiết cho nam giới, phụ nữ và trẻ em.

Trong phát biểu tại lễ khai trương, Đại sứ Anh Jane Marriott nêu rõ: "Kenya là đối tác an ninh hàng đầu của Vương quốc Anh ở Đông Phi. Trọng tâm chính của quan hệ đối tác này là tăng cường năng lực chống khủng bố trong hệ thống tư pháp hình sự, phù hợp với các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế”.

Anh hỗ trợ ATPU bằng cách đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp, đầu tư khoảng 9 triệu USD mỗi năm để hỗ trợ các nỗ lực chống khủng bố của Kenya. Trong năm 2021, Anh và Kenya đã ký Thỏa thuận hợp tác quốc phòng 5 năm, theo đó Anh sẽ dành một khoản đầu tư hằng năm cho quan hệ đối tác quốc phòng, đào tạo binh lính và hải quân Kenya...

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.