Anh kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại

Ngày 28/9, Anh lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên, đồng thời hối thúc Bình Nhưỡng quay lại bàn đàm phán với Mỹ và Hàn Quốc.
Chú thích ảnh
Người dân theo dõi một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên được phát qua truyền hình ở nhà ga Seoul, Hàn Quốc, ngày 15/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Anh cho biết: “Anh lên án quyết định phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Anh duy trì cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, hoan nghênh các nỗ lực ngoại giao của Mỹ và các đối tác khu vực tìm kiếm hòa bình và giữ gìn sự ổn định trong khu vực. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại”.

Trước đó, cùng ngày, Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng, được cho là tên lửa tầm ngắn, vào Biển Nhật Bản. Vụ phóng xảy ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử nghiệm "hệ thống tên lửa trên tàu hỏa mới" hôm 15/9 và tiến hành các vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa thế hệ mới vào các ngày 11 và 12/9. Bên cạnh loạt vụ phóng trên, cũng trong tháng 9 này, Bình Nhưỡng đã bày tỏ thiện chí cải thiện quan hệ liên Triều và thậm chí thảo luận về một cuộc gặp thượng đỉnh với Seoul. 

Trong một diễn biến khác, cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị nhóm chuyên gia cố vấn an ninh quốc gia của mình tiến hành phân tích toàn diện các ý định của Triều Tiên đằng sau các vụ phóng và các tuyên bố thiện chí đối thoại gần đây để vạch ra cách thức ứng phó với tình hình an ninh. Ông Moon đưa ra chỉ đạo trên sau khi nhận được báo cáo ngắn kết quả của cuộc họp khẩn Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) cùng ngày sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng mới nhất.

Trả lời phỏng vấn đài YTN cuối ngày, ông Park Soo-hyun, thư ký truyền thông công chúng cấp cao của Nhà Xanh, cho biết các phân tích đang được tiến hành để hiểu rõ hơn ý định của Triều Tiên. Ông cũng kêu gọi Bình Nhưỡng nên hồi đáp các cuộc điện thoại của Seoul qua đường dây nóng.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.