Anh kêu gọi các đồng minh NATO tăng cường chi tiêu quốc phòng

Ngày 11/7, Thủ tướng Anh Keir Starmer kêu gọi các nước đồng minh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nỗ lực hơn nữa để tăng chi tiêu quốc phòng, cho rằng điều đó là cần thiết để bảo vệ các giá trị của khối liên minh trong "một kỷ nguyên mới và nguy hiểm".
Chú thích ảnh
Tân Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu tại thủ đô London ngày 5/7/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Washington (Mỹ), Thủ tướng Starmer nhắc lại rằng chính phủ của ông sẽ đưa ra lộ trình để nâng chi tiêu quốc phòng đạt mức 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Theo ông, 23 trong số 32 thành viên của NATO hiện đang chi 2% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, trước những mối đe dọa đối với an ninh của khối liên minh này, việc nâng ngân sách cho quốc phòng sẽ là điều cần thiết. 

Một phân tích được chính phủ đảng Bảo thủ tiền nhiệm công bố vào tháng 4 cho thấy chi tiêu cho quốc phòng của Anh dự kiến chiếm 2,32% GDP trong năm tài chính 2024-2025.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố nước này sẽ nâng chi tiêu quốc phòng để đạt mục tiêu 2% GDP từ nay đến năm 2032. Đây là lần đầu tiên Canada đưa ra cam kết về thời điểm cụ thể để đáp ứng chỉ tiêu trên của NATO.

Ông Trudeau đưa ra phát biểu trên khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington. Chính phủ của ông Trudeau đã công bố một số kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng kể từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2015. Tuy nhiên cho đến ngày 11/7, chính phủ vẫn chưa vạch ra một mốc thời gian cụ thể để đạt được mục tiêu của NATO, khiến các đồng minh chỉ trích.

Canada hiện chi khoảng 1,4% GDP cho quốc phòng. Trong bản cập nhật chính sách quốc phòng hồi tháng 4, Canada đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên 1,76% GDP từ nay đến năm 2030.

Tháng trước, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hơn 20 trong số 32 thành viên NATO sẽ đáp ứng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh trong năm nay.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.