Anh hủy thu tiền đặt cọc khi cấp thị thực

Chính phủ Anh đã quyết định hủy bỏ kế hoạch thu thêm 3.000 bảng (gần 5.000 USD) tiền đặt cọc đối với mỗi du khách đến từ những nước mà họ coi là "có nguy cơ cao" ở lại quá thời gian cho phép khi làm thủ tục cấp thị thực vào đảo quốc.
Chính phủ Anh đã quyết định hủy bỏ kế hoạch thu thêm 3.000 bảng (gần 5.000 USD) tiền đặt cọc đối với mỗi du khách đến từ những nước mà họ coi là "có nguy cơ cao" ở lại quá thời gian cho phép khi làm thủ tục cấp thị thực vào đảo quốc.
Anh hủy thu tiền đặt cọc khi cấp thị thực ảnh 1

Vòng quay Thiên niên kỷ và Tháp Đồng hồ Big Ben. Ảnh: AFP-TTXVN

Giới truyền thông Anh cho rằng kế hoạch dự kiến áp dụng từ tháng 11/2013 này bị hủy bỏ là do vấp phải sự phản đối của Phó Thủ tướng Anh Nick Clegg - thủ lĩnh đảng Dân chủ Tự do tham gia liên minh cầm quyền, cũng như từ các nước có liên quan.Bộ Nội vụ Anh coi đây là một trong những biện pháp nhằm chủ động ngăn chặn việc du khách xin thị thực ngắn hạn vào Anh rồi ở lại quá thời gian cho phép (thường là 6 tháng). Theo đánh giá của phía Anh, Ấn Độ, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Ghana và Nigeria là những nước mà du khách "có nguy cơ ở lại cao", vượt quá thời hạn của thị thực. Tiền đặt cọc 3.000 bảng sẽ được hoàn trả nếu du khách đó xuất cảnh khỏi nước Anh trước khi thị thực hết hạn.Ngược lại, số tiền này sẽ được sung công quỹ nếu họ cư trú quá thời hạn cho phép. Theo người phát ngôn Bộ Nội vụ, trên cơ sở xem xét hiệu quả và tính khả thi của kế hoạch thu thêm tiền đặt cọc, Chính phủ Anh vừa qua đã quyết định hủy bỏ việc áp dụng quy định mới này.Trước đó, giới lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ cáo buộc rằng kế hoạch của Bộ Nội vụ Anh mang tính phân biệt đối xử và đi ngược lại lợi ích của "mối quan hệ đặc biệt" giữa hai nước. Liên minh Công nghiệp Ấn Độ (CII) cũng cảnh báo quy định mới có thể làm trì hoãn tiến trình đàm phán về Hiệp định mậu dịch tự do giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU) mà Anh là một thành viên. CII hoàn toàn chia sẻ những quan ngại của phía Anh về nạn nhập cư bất hợp pháp có nguy cơ gia tăng, nhưng khuyến cáo cần phải có những biện pháp hiệu quả và không mang nặng tính phân biệt đối xử. Trong khi đó, ông Clegg dọa sẽ ngăn chặn kế hoạch này nếu nó làm gia tăng gánh nặng cho các du khách và ảnh hưởng tiêu cực đến lợi ích của nước Anh.Lê Phương(P/v TTXVN tại London )

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.