Ảnh hưởng dịch COVID-19, TP Hồ Chí Minh giảm hơn 10 triệu lượt khám bệnh ngoại trú

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, số lượt khám chữa bệnh tại các bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh trong 9 tháng qua giảm mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Theo Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, đây cũng là năm đầu tiên TP Hồ Chí Minh có số lượt khám chữa bệnh cả về nội trú và ngoại trú đều giảm.

Chú thích ảnh
Tình hình khám chữa bệnh tại TP Hồ Chí Minh giảm rõ nhất ở các bệnh viện chuyên khoa và ở hầu hết các bệnh viện đa khoa.

Theo đó, trong 9 tháng qua, TP Hồ Chí Minh có 26 triệu lượt khám, chữa bệnh ngoại trú, giảm hơn 10 triệu lượt khám so với cùng kỳ 2019. Trong đó, khối bệnh viện bộ ngành giảm 17,8%; khối bệnh viện thành phố giảm 24,9%;  khối bệnh viện quận/huyện giảm 17,2%; khối bệnh viện tư giảm 18,3%; số lượt khám tại các phòng khám của Trung tâm y tế và Trạm y tế giảm 34,1%; phòng khám đa khoa tư giảm hơn 50%.

Về lượt khám chữa bệnh nội trú, giảm hơn 300 nghìn lượt so với cùng kỳ (giảm 18,8%). Trong đó, khối bệnh viện bộ, ngành giảm 18,9%; khối bệnh viện thành phố giảm 21,8%; khối bệnh viện quận, huyện giảm 18,6%; khối bệnh viện tư giảm thấp nhất là 6%.

Trước đó, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù số lượt khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố giảm so với cùng kỳ nhưng tổng chi Quỹ Bảo hiểm tế cho 6 tháng đầu năm đã chiếm 48% tổng dự toán chi cho năm 2020. Trong đó, có 20 bệnh viện đã vượt 50% tổng dự toán chi trong 6 tháng đầu năm. Đáng lưu ý, trong 6 tháng đầu năm số lượt bệnh nhân ngoại tỉnh đến khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế chỉ chiếm 20% tổng lượt khám nhưng đã chiếm gần 49% tổng chi phí khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh dự báo, năm 2020 thành phố sẽ vượt dự toán chi được giao là 1.3000 tỷ đồng.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Phát hiện bệnh sớm, quản lý sức khỏe lâu dài

Tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho 100% người dân thuộc diện quy định trong năm 2026, tiến tới thực hiện thường xuyên hằng năm giai đoạn 2026-2030, qua đó, phát hiện sớm bệnh tật và quản lý sức khỏe người dân ngay từ cơ sở.

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Đắk Lắk chủ động phòng bệnh ngay từ đầu năm học mới

Bước vào năm học 2026-2027, trước nguy cơ các bệnh truyền nhiễm gia tăng do thời tiết giao mùa và học sinh tập trung đông, ngành Y tế và Giáo dục tỉnh Đắk Lắk đang tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch trong trường học, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh lây truyền theo mùa.