Ảnh hưởng của nhiên liệu hóa thạch đối với sức khỏe con người trong suốt cuộc đời

Việc khai thác, vận chuyển và đốt các loại nhiên liệu hóa thạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người ngay từ trước khi chào đời và kéo dài suốt cuộc đời. Đây là kết luận trong báo cáo được Liên minh Khí hậu và Sức khỏe toàn cầu (GCHA) thực hiện và công bố.
Chú thích ảnh
Nghiên cứu cảnh báo nhiên liệu hóa thạch đang đầu độc sức khỏe của chúng ta suốt đời. Ảnh: menafn.com

Báo cáo đã chỉ ra mối liên hệ giữa ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ, than đá và khí đốt với hàng loạt vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, như sảy thai, hen suyễn, ung thư, đột quỵ, bệnh tim và nhiều bệnh lý khác. Bà Shweta Narayan, tác giả chính của báo cáo, nhấn mạnh nhiên liệu hóa thạch là “một cuộc tấn công trực diện vào sức khỏe, gây hại cho chúng ta ở mọi giai đoạn của vòng đời – từ khi còn trong bụng mẹ đến tuổi già”.

Liên minh GCHA quy tụ hơn 200 tổ chức đại diện cho 46 triệu nhân viên y tế trên toàn thế giới. Đây là báo cáo toàn cầu đầu tiên cung cấp cái nhìn tổng thể về tác động của nhiên liệu hóa thạch đối với sức khỏe con người trong suốt cuộc đời. Theo nghiên cứu được báo cáo trích dẫn, phụ nữ sống gần các mỏ than hoặc các khu vực khai thác dầu khí sử dụng kỹ thuật thủy lực bẻ gãy (fracking) có nguy cơ cao hơn về sinh non, sảy thai và biến chứng thai kỳ. Trẻ em tiếp xúc với ô nhiễm không khí từ nhiên liệu hóa thạch có tỷ lệ hen suyễn và các bệnh ung thư cao hơn. Đối với người cao tuổi, ô nhiễm không khí làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, sa sút trí tuệ và tử vong sớm.

Không chỉ trong quá trình khai thác và sử dụng, việc vận chuyển nhiên liệu hóa thạch cũng tiềm ẩn nguy cơ. Rò rỉ đường ống khí gas, ô nhiễm nguồn nước, hay sự cố tràn dầu quy mô lớn đều có thể gây hậu quả sức khỏe nghiêm trọng và kéo dài. Ngay cả sau khi bị đốt cháy, nhiều chất độc hại như chì, thủy ngân và các hóa chất vĩnh cửu PFAS vẫn tồn tại dai dẳng trong đất, nước và chuỗi thực phẩm, gây tác động lâu dài lên cộng đồng. Báo cáo còn chỉ ra rằng gánh nặng to lớn về sức khỏe này thường đổ dồn lên các cộng đồng thiệt thòi và bị gạt ra ngoài lề ở những quốc gia nghèo hơn.

Trước thực tế đó, báo cáo kêu gọi chấm dứt trợ cấp cho nhiên liệu hóa thạch. Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), khoản trợ cấp này lên tới 7.000 tỷ USD vào năm 2022, tương đương hơn 7% GDP toàn cầu. Bất chấp những cảnh báo liên tục về tác động tàn khốc của biến đổi khí hậu do con người gây ra, năm ngoái, lượng khí thải CO2 từ nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu vẫn lập kỷ lục cao nhất từ trước đến nay.

Trong phần phát biểu liên quan đến báo cáo, bà Christiana Figueres – cựu Thư ký điều hành Công ước khung LHQ về biến đổi khí hậu (UNFCCC), nhấn mạnh kỷ nguyên nhiên liệu hóa thạch đã đầu độc không khí, hủy hoại sức khỏe và làm xói mòn nhân phẩm con người. Bà kêu gọi chuyển đổi nhanh chóng sang năng lượng tái tạo.

Về phần mình, Giám đốc điều hành GCHA Jeni Miller hối thúc chính phủ các nước cam kết dừng phê duyệt các dự án than, dầu và khí đốt mới tại Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) diễn ra vào tháng 11 tới tại Brazil.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh tính cơ chế "vốn mồi" cho hạ tầng nghiên cứu và phát triển.

TP Hồ Chí Minh xây dựng cơ chế vốn mồi cho hạ tầng R&D

TP Hồ Chí Minh đang xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư hạ tầng nghiên cứu và phát triển (R&D) bằng ngân sách Thành phố, theo hướng Nhà nước chia sẻ một phần chi phí ban đầu, gắn với năng lực R&D, tiến độ và kết quả sử dụng hạ tầng.

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.