Ảnh hưởng bão số 5: Khắc phục sự cố lưới điện tại Thanh Hóa

Ngày 26/8, ông Nguyễn Đức Thiện - Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có buổi làm việc tại Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sau bão số 5. Theo đó, Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa huy động toàn lực, khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão số 5 (Kajiki) gây ra, sớm cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho khách hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Chú thích ảnh
Bão số 5 làm nhiều cây xanh thuộc phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa bị gãy đổ. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN

Theo đó, sau khi cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại sau cơn bão số 5 tại Thanh Hóa, Tổng Giám đốc EVNNPC nhấn mạnh, việc khôi phục cấp điện là nhiệm vụ cấp thiết nhưng phải đặt an toàn lên hàng đầu. Đặc biệt, trong bối cảnh mưa lớn, lũ quét và sạt lở còn tiềm ẩn, các đơn vị cần theo dõi sát mực nước để kịp thời có phương án cắt điện, vận hành linh hoạt, bảo đảm an toàn cho người dân và lực lượng thi công. Đồng thời, đơn vị phải chủ động vật tư, thiết bị, phương tiện và nhân lực để khôi phục điện cho các khu vực trọng điểm, hạ tầng thiết yếu và khách hàng quan trọng; xây dựng phương án phù hợp cho những vùng ngập lụt, chia cắt.

Ông Nguyễn Đức Thiện yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hóa tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, cập nhật thông tin thường xuyên để chỉ đạo kịp thời; tiếp tục phát huy tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong nội bộ và sẵn sàng chi viện cho Công ty Điện lực Nghệ An, Công ty Điện lực Hà Tĩnh khi cần. Đồng thời yêu cầu các nhà thầu cùng tham gia để đẩy nhanh tiến độ khắc phục, đặc biệt nhằm bảo đảm điện phục vụ kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Cũng trong ngày 26/8, ông Hoàng Hải - Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty, với sự tham gia của các nhà thầu, đơn vị thi công. Tại cuộc họp, Công ty Điện lực Thanh Hóa thống nhất huy động toàn bộ nhân lực, phương tiện, vật tư, thiết bị để đồng loạt ra quân khắc phục sự cố. Song song với khắc phục, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện đến người dân, duy trì liên lạc thông suốt với Trung tâm Điều độ và tăng cường tương tác nhanh với khách hàng. Dự kiến đến hết ngày 27/8, toàn bộ khách hàng bị ảnh hưởng sẽ được cấp điện trở lại, thể hiện quyết tâm cao độ của tập thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong toàn Công ty và ngành Điện miền Bắc.

Theo thống kê đến 17h ngày 26/8, hệ thống lưới điện của Công ty Điện lực Thanh Hóa bị thiệt hại nặng nề với 577 cột trung, hạ thế gãy đổ, rạn nứt hoặc sạt lở; 1 máy biến áp hư hỏng; 1.324 mét dây trung áp và 740 mét dây hạ áp bị đứt, hỏng; 140 sứ trung áp, 96 sứ hạ áp cùng 23 công tơ và 30 hòm hộp công tơ hỏng. Hiện vẫn còn 18/166 xã, tương ứng 96.412 khách hàng chưa được cấp điện trở lại...

Khiếu Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.