Anh hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu hậu Brexit

Các doanh nghiệp xuất khẩu Anh sẽ được chính phủ bảo lãnh 80% các khoản vay nhằm hỗ trợ thêm về tài chính để thúc đẩy thương mại sau khi nước này hoàn toàn rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) và tận dụng các hiệp định thương mại tự do mới.
Chú thích ảnh
HSB là một trong 5 ngân hàng hỗ trợ các doanh nghiệp Anh vay vốn hậu Brexit. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính sách trên sẽ bắt đầu được triển khai từ ngày 7/12. Cụ thể, chính phủ sẽ đứng ra bảo lãnh để các doanh nghiệp xuất khẩu có thể đăng ký các khoản vay lớn từ 5 ngân hàng HSBC, Lloyds Bank, NatWest, Santander và Barclays. Khoản vay này không chỉ được sử dụng để trang trải các chi phí liên quan đến xuất khẩu, mà còn có thể sử dụng để mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh.

Giai đoạn chuyển tiếp trước khi Anh hoàn toàn rời khỏi EU sẽ kết thúc vào ngày 31/12 tới và sẽ mở ra một loạt các thủ tục hải quan và chi phí cho các công ty xuất khẩu của Anh vào EU, bất kể việc Anh và EU có đạt được thỏa thuận thương mại hay không. Giới chức Anh hy vọng các khoản vay được chính phủ hỗ trợ sẽ giúp hàng nghìn doanh nghiệp có nhiều hợp đồng xuất khẩu, thanh toán chi phí lao động và giảm bớt các hạn chế về dòng tiền.

Theo Bộ trưởng phụ trách xuất khẩu Anh Graham Stuart, chính phủ đang tăng cường hỗ trợ để giúp mang lại cơ hội giao dịch mới cho các doanh nghiệp Anh. Ông nhấn mạnh khoản hỗ trợ mới sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn cho các doanh nghiệp cần sự hỗ trợ tài chính để vươn ra toàn cầu và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại tự do của Vương quốc Anh.

Nguyễn Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.