Anh hỗ trợ 245 triệu USD để Ukraine vận hành nhà máy điện hạt nhân

Anh sẽ cung cấp tài chính theo thỏa thuận trị giá 192 triệu bảng Anh (245 triệu USD) để Ukraine mua nhiên liệu hạt nhân từ nhiều nguồn cung, nhằm đảm bảo quá trình vận hành các nhà máy điện hạt nhân.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Giao thông vận tải Anh Grant Shapps. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN 

Bộ trưởng Năng lượng Anh Grant Shapps đưa ra tuyên bố trên vào ngày 23/8 sau chuyến thăm thủ đô Kiev đầu tuần qua.

Bộ trưởng Shapps giải thích: “Thỏa thuận tài chính này sẽ giúp củng cố an ninh năng lượng của Ukraine bằng cách cung cấp nhiên liệu thiết yếu cho các nhà máy (điện hạt nhân) của Ukraine trong mùa Đông tới”.

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Shapps cho rằng khoản tài chính nói trên sẽ đảm bảo giúp Ukraine mua nhiên liệu từ các nguồn an toàn hơn. Theo Bộ trưởng Shapps, một trong những nguồn an toàn như vậy có thể kể đến là tập đoàn Urenco – nhà cung cấp nhiên liệu hạt nhân mà Anh đang nắm cổ phần.

Bộ trưởng Shapps vừa có chuyến thăm bất ngờ đến Ukraine, bao gồm chuyến thị sát một nhà máy điện hạt nhân bị hư hại ở Ukraine. Thỏa thuận nói trên sẽ giúp Ukraine giảm thiểu tình trạng thiếu điện trong những tháng tới.

Hệ thống năng lượng của Ukraine đã bị hư hại nghiêm trọng, khiến quốc gia Đông Âu phải phụ thuộc nhiều hơn vào các nhà máy điện hạt nhân cũ. Ukraine hiện kiểm soát 3 trong số 4 nhà máy điện hạt nhân đang hoạt động ở nước này. Cơ sở thứ tư là nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ hồi tháng 3 năm ngoái.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.