Ảnh hiếm thời nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc

Những khung hình ấn tượng về triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc được nhiếp ảnh gia Thomas Child lưu giữ một cách trọn vẹn nhất.
Chú thích ảnh
Ảnh cưới của Tăng Kỷ Phân - con gái Tăng Quốc Phiên, một vị quan lớn quyền cao chức trọng cuối thời nhà Thanh. Ảnh: Thomas Child

Vào tháng 5/1870, Thomas Child được Cục Hải quan Hàng hải Trung Quốc thời bấy giờ thuê làm kỹ sư khí đốt ở Bắc Kinh. Người đàn ông Anh lúc này mới 29 tuổi, đã bỏ lại vợ và ba đứa con để trở thành một trong khoảng 100 người nước ngoài đến sống ở thủ đô Bắc Kinh trong những năm tháng cuối triều đại Nhà Thanh. Mang theo chiếc máy ảnh của mình, trong suốt 20 năm sau đó, ông đã chụp khoảng 200 bức ảnh, ghi lại gần như toàn bộ phong tục, kiến ​​trúc và con người trong triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Một phần của Vạn Lý Trường Thành ở khu vực Nam Khẩu dẫn đến Mông Cổ. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Chiếc kiệu truyền thống để rước cô dâu thời cổ đại. Hành trình di chuyển trên kiệu tượng trưng cho việc cô dâu chuyển từ gia đình này đến sống ở gia đình khác. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Con đường dẫn đến lăng mộ Hoàng gia ở ngoại thành Bắc Kinh với 24 tượng thú, trong đó có 12 tượng đứng và 12 tượng nằm, tượng trưng cho con đường dẫn lên thiên đường. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Ảnh chụp một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng cùng người đồ đệ của mình. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Quang cảnh ở Đại Vận Hà - con kênh quan trọng nhất ở Bắc Kinh. Trong suốt triều đại nhà Thanh, đường thủy đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển ngũ cốc và các hàng hóa khác đến Bắc Kinh, nối liền miền bắc và miền nam Trung Quốc. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài một cửa tiệm thuốc lá lớn ở Bắc Kinh. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Kiệu là phương tiện di chuyển đặc biệt dành riêng cho những gia đình quyền quý, người có địa vị cao ở thời kỳ này. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Các quan chức ngoại giao nước ngoài tiếp kiến hoàng đế Đồng Trị năm 1873. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Nha Môn Tổng Lý - nơi được xem là "văn phòng ngoại giao" của Nhà Thanh được Hòa Thạc Cung Thân vương, con trai thứ 6 của vua Đạo Quang thành lập vào năm 1861. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Thập Thất Khổng Kiều - cầu vòm lớn bắc qua hồ Côn Minh trong Di Hoà Viên. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Cổng dẫn vào khu lăng mộ Nhà Minh ở ngoại thành Bắc Kinh. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Mặt trước của Vạn Thọ Sơn, một trong những địa điểm đặc sắc nhất bên trong "Cung điện mùa hè" Di Hoà Viên. Ảnh: Thomas Child
Chú thích ảnh
Hào nước bao quanh Tử Cấm Thành. Ảnh: Thomas Child
Trần Trang/Báo Tin Tức (BBC, The Atlantic, Chinadaily)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.