Anh em Hồi giáo đối mặt với chia rẽ nội bộ

Một thành viên bất đồng chính kiến của tổ chức Anh em Hồi giáo cho biết nhiều thủ lĩnh hàng đầu của phong trào này sẽ công bố thành lập một nhóm mới vào tuần tới.
Nhật báo "Almasry Alyoum" ngày 12/12 dẫn lời ông Tariq Al-Beshbishy, một thành viên bất đồng chính kiến của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB), cho biết nhiều thủ lĩnh hàng đầu của phong trào này sẽ công bố thành lập một nhóm mới vào tuần tới.
Anh em Hồi giáo đối mặt với chia rẽ nội bộ ảnh 1

Một cuộc bạo động ở Ai Cập.

Mục đích của nhóm này là nhằm "xem xét lại" các quan điểm của MB, nhất là quan điểm kích động bạo lực, phản đối việc MB sử dụng tôn giáo cho mục đích tuyên truyền chính trị, cũng như tổ chức các cuộc gặp với các thành viên trẻ nhằm thuyết phục họ tránh xa bạo lực và từ bỏ những quan niệm sai trái về đạo Hồi.Ông Beshbishy cáo buộc các thủ lĩnh cấp cao của MB và Văn phòng Hướng dẫn - cơ quan hành pháp cao nhất của MB - đã xúi giục nổi loạn và tuyên truyền các quan niệm sai trái về đạo Hồi, gây ra tình trạng bạo lực hiện nay trên đường phố cũng như trong các trường đại học.T.N

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.