Anh em "Hai Lúa" sáng chế máy cưa CD tự động

Máy cưa CD tự động “made in Tân Phước Đông” đang được cung cấp cho khách hàng ở khắp các tỉnh khu vực phía Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai...
Anh em "Hai Lúa" sáng chế máy cưa CD tự động ảnh 1

Kỹ sư Phạm Hồng Thắm bên cạnh máy bấm đầu răng lưỡi cưa CD tự sáng chế. Ảnh: baoapbac.vn

Trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XI vừa qua, giải pháp “Máy cưa CD tự động” của hai đồng tác giả, đồng thời cũng là hai anh em ruột đến từ miền đất nhiễm mặn ven biển nhiều khó khăn của tỉnh Tiền Giang là Phạm Hồng Thắm và Phạm Hồng Thơm đã xuất sắc giành giải nhất.

Anh Phạm Hồng Thắm, sinh năm 1973, có trình độ trung cấp cơ khí và anh Phạm Hồng Thơm, sinh năm 1984, có trình độ thạc sĩ ngành điều khiển tự động.

Xuất thân từ con em nông dân huyện Tân Phú Đông, hai anh Thơm và Thắm có ý chí vươn lên trong học tập, tạo dựng sự nghiệp. Đặc biệt, hai anh đều có năng khiếu và đam mê sáng tạo máy móc, cơ khí phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giúp thay đổi diện mạo và đời sống trên quê hương của mình.

Theo đó, sau khi ra trường, hai anh em Thắm và Thơm trở về quê là xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông mở cơ sở cơ khí chế tạo máy móc nông ngư cơ Tân Phước Đông, nay là Công ty TNHH MTV Cơ khí và Tự động hóa Tân Phước Đông. Doanh nghiệp của hai anh em Thắm và Thơm chuyên chế tạo, sửa chữa những sản phẩm máy móc nông nghiệp, cơ khí phục vụ ngành đóng mới phương tiện khai thác hải sản, vốn là một trong những thế mạnh của huyện miền biển tỉnh Tiền Giang.

Từ khi thành lập và đi vào hoạt động, doanh nghiệp Tân Phước Đông chuyên sâu về lĩnh vực cơ khí và tự động hóa nhiều tiện ích trong ứng dụng phục vụ đời sống. Trong các sáng tạo kỹ thuật, nổi bật là việc hai anh em nghiên cứu chế tạo thành công máy cưa CD tự động.

Theo anh Thắm, về cơ bản, hình dáng máy cưa CD tự động chuyên dùng cưa xẻ gỗ mẫu mã đẹp, tiện ích hơn những máy cưa xẻ gỗ truyền thống.

Ưu điểm vượt trội của máy cưa CD tự động “made in Tân Phước Đông” là được thiết kế hoạt động dưới hai chế độ là tự động và bán tự động; giảm chi phí cưa xẻ và đảm bảo an toàn cho người điều khiển. Độ bền của máy cũng tăng lên nhờ bạc đạn (ổ bi) bánh đà được cải tiến, bôi trơn và giải nhiệt bằng nhớt. Máy có bộ điều khiển tự động, chỉ cần một người điều khiển, sử dụng dễ dàng.

Lưỡi cưa được truyền động, điều chỉnh lên xuống, tới lui hoàn toàn bằng hệ thống tự động, rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và an toàn. Máy khắc phục được một số khiếm khuyết của những máy cưa các thế hệ trước trong cưa xẻ gỗ phục vụ ngành đóng tàu thuyền vỏ gỗ nói chung và tàu thuyền đánh bắt hải sản nói riêng.

Kỹ sư Phạm Việt Hồng, Phó ban thường trực Ban Giám khảo Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, đánh giá: Qua thực tế hoạt động, độ an toàn của máy cao, giảm ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, máy cưa CD tự động tiện dụng trong cưa xẻ gỗ đóng tàu thuyền. Nguồn nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế trong trường hợp hỏng hóc dễ tìm, giá cả hợp lý.

Theo anh Phạm Hồng Thắm, giá một máy cưa CD khi xuất xưởng khoảng 120 triệu đồng. Trung bình mỗi năm, cơ sở Tân Phước Đông xuất xưởng từ 15 - 20 chiếc máy cưa CD tự động cung cấp cho các khách hàng ở khắp các tỉnh khu vực phía Nam: Bến Tre, Vũng Tàu, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai…

Đặc biệt, trong năm 2016, thông qua một đối tác là Việt kiều, Công ty TNHH MTV Tân Phước Đông còn xuất khẩu sản phẩm máy cưa CD tự động sang thị trường châu Phi với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng.

Thành công của giải pháp máy cưa CD tự động là động lực lớn để hai anh em Thắm và Thơm trong thời gian tới tiếp tục có thêm nhiều sáng chế mới, đắc dụng phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương.

Theo anh Thắm, hai anh đang tập trung nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới như máy mài lưỡi cưa; máy bấm me lưỡi cưa CD tự động... nhằm tạo ra một hệ thống sản phẩm đồng bộ từ máy cưa CD tự động, máy mài lưỡi cưa, máy bấm me lưỡi cưa CD tự động, giúp khách hàng hoàn thiện dây chuyền cưa xẻ gỗ, đáp ứng nhu cầu ngành đóng sửa tàu thuyền. Nhờ vậy, tạo hậu cần vững chắc cho nghề cá các tỉnh phía Nam, trong đó có huyện cù lao Tân Phú Đông nghèo khó vươn lên, khai thác tiềm năng kinh tế biển làm giàu.

Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.