Anh: Dự kiến hạ độ tuổi cử tri xuống 16

Theo phóng viên TTXVN tại London, khoảng 1,5 triệu thanh thiếu niên từ 16 đến 17 tuổi trên toàn Vương quốc Anh sẽ được quyền bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vào năm 2029. Kế hoạch hạ độ tuổi bỏ phiếu này vừa được chính phủ Công đảng cầm quyền công bố ngày 17/7.

Đây sẽ là sự thay đổi lớn nhất đối với cử tri Anh kể từ khi độ tuổi này giảm từ 21 xuống 18 vào năm 1969.

Theo luật hiện hành, độ tuổi bỏ phiếu tối thiểu tại Anh là 16 đối với các cuộc bầu cử hội đồng địa phương ở vùng Scotland và xứ Wales và các cuộc bầu cử vào cơ quan lập pháp của hai vùng này.     Tuy nhiên, độ tuổi này là 18 đối với bầu cử Quốc hội Vương quốc Anh, bầu cử địa phương vùng England và tất cả các cuộc bầu cử ở Bắc Ireland.

Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết việc hạ độ tuổi bỏ phiếu xuống 16  sẽ tạo cơ hội để người trẻ đã đủ tuổi đi làm và đóng thuế có tiếng nói về mục đích sử dụng tiền thuế của họ.

Bà Rushanara Ali, Thứ trưởng Bộ nhà ở, cộng đồng và chính quyền địa phương, phụ trách vấn đề dân chủ và người vô gia cư, cho biết sự thay đổi lớn này là một phần trong loạt biện pháp được đưa ra trong Dự luật bầu cử mới, trong đó có việc mở rộng các hình thức "chứng minh thư" cử tri, gồm thẻ ngân hàng của Anh, triển khai hệ đăng ký cử tri tự động và thắt chặt các quy định về quyên góp chính trị nhằm ngăn ngừa can thiệp của nước ngoài.

Những đề xuất thay đổi này sẽ được Quốc hội Anh xem xét trong kỳ họp vào tháng 9.  

Minh Hợp (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.