Anh điều tra loạt vụ tấn công tại nhiều đền thờ ở Birmingham

Ngày 21/3, lực lượng cảnh sát chống khủng bố đã tiến hành cuộc điều tra sau khi nhận được thông báo 5 đền thờ tọa lại tại nhiều khu vực khác nhau ở thành phố Birmingham của Anh bị tấn công trong đêm.
Chú thích ảnh
Cảnh sát Anh làm nhiệm vụ tại thành phố Manchester ngày 1/1/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Cảnh sát khu vực Tây Midlands cho biết đã nhận được báo cáo về một người đàn ông dùng búa tạ đập vỡ cửa sổ của một đền thờ ở phía Bắc thành phố vào lúc 2h30 sáng cùng ngày (theo giờ địa phương). Chưa đầy 1 giờ sau, cảnh sát cũng nhận được thông báo về một vụ tấn công tương tự tại một đền thờ gần đó. Lực lượng an ninh sau đó đã tiến hành tuần tra và phát hiện thêm một số thiệt hại tại hai đền thờ khác.

Đến khoảng 10h sáng, họ tiếp tục nhận được báo cáo về vụ tấn công thứ năm và đền thờ này cũng đã bị đập vỡ kính cửa sổ. Cảnh sát cho biết đang điều tra theo hướng các vụ tấn công này "có liên quan với nhau", song nói rằng vẫn đang điều tra động cơ gây rối này.

Hiện các nhà điều tra đang làm việc tại hiện trường để xác định chứng cớ và kiểm tra camera an ninh. Bộ trưởng Nội vụ Anh Sajid Javid nhận định các vụ tấn công này "thực sự rất đáng quan ngại", khẳng định "những hành vi gây thù hằn tuyệt đối không bao giờ được chấp nhận trong xã hội của chúng ta". 

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh dư luận thế giới chưa hết bàng hoàng trước vụ xả súng kinh hoàng tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch của New Zealand hồi tuần trước khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Cảnh sát Anh đã tiến hành các cuộc tuần tra xung quanh các đền thờ ngay sau vụ thảm sát trên. Các nhóm chống phân biệt chủng tộc đã cảnh báo hiện tượng Islamophobia (tạm dịch là chứng cuồng căm ghét/sợ hãi đối với đạo Hồi) đang có xu hướng gia tăng tại Anh trong thời gian gần đây.

Theo thống kê năm 2011, khoảng 22% dân số ở Birmingham theo đạo Hồi. Một báo cáo do nhóm vận động chống phân biệt chủng tộc Hope Not Hate công bố hồi tháng trước cho thấy hơn 1/3 người dân Anh xem người Hồi giáo là "mối đe dọa đối với cuộc sống của người Anh".

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.