Anh điều tra chống độc quyền đối với Apple

Cơ quan quản lý cạnh tranh và thị trường Anh (CMA) ngày 4/3 thông báo đã mở cuộc điều tra đối với tập đoàn Apple sau khi có khiếu nại về các điều khoản và điều kiện của hãng dành cho các nhà phát triển ứng dụng là không công bằng và phi cạnh tranh.
Chú thích ảnh
Một cửa hàng của Apple tại Paris, Pháp. Ảnh: AFP/TTXVN

CMA cho biết cuộc điều tra sẽ xem xét liệu Apple có chi phối việc phân phối ứng dụng trên các thiết bị của Apple ở Anh hay không. Apple hiện quy định các nhà phát triển ứng dụng nộp mức phí lên tới 30% giá trị giao dịch hoặc bất cứ khi nào người tiêu dùng mua ứng dụng.

CMA cũng sẽ điều tra nếu Apple áp đặt các điều khoản không công bằng hoặc phi cạnh tranh đối với các nhà phát triển sử dụng ứng dụng App Store.

Phản ứng trước quyết định của CMA, Apple tuyên bố sẵn sàng hợp tác với CMA để lý giải cách thức mà chính sách về quyền riêng tư, bảo mật và nội dung đã giúp App Store trở thành kho ứng dụng đáng tin cậy cho người dùng và các nhà phát triển.

Tháng 6/2020, Cơ quan chống độc quyền của Liên minh châu Âu (EU) đã xem xét một loạt các vụ kiến chống lại Apple trong đó có một vụ kiện bởi Spotify, dịch vụ chuyên cung cấp nhạc kỹ thuật số, cáo buộc nhà chế tạo Iphone sử dụng không công bằng kho ứng dụng của mình. Ủy ban trên cũng mở cuộc điều tra kỹ lưỡng về Apple Pay trong bối cảnh có những quan ngại rằng hệ thống thanh toán dễ sử dụng và tăng trưởng nhanh chóng này cạnh tranh không công bằng với các đối thủ.

Thanh Hải (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.