Anh - Congo: Xóa tan hoài nghi

Tuyển Anh sẽ chạm trán CHDC Congo ở vòng 32 đội World Cup 2026. Đẳng cấp dàn sao Tam sư nhiều khả năng sẽ lên tiếng đúng lúc để định đoạt trận đấu.
Chú thích ảnh
Tuyển Anh rất khó lường tại World Cup lần này. Ảnh: FIFA

Tuyển Anh đã xuất sắc đoạt vé vào vòng 32 đội World Cup 2026 với ngôi đầu bảng L sau khi giành được 7 điểm. Dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel, Tam sư đang trình diễn một bộ mặt mạnh mẽ và thực dụng. Với dàn sao chất lượng hàng đầu thế giới trong đội hình, tuyển Anh được nhận định sẽ không mấy vất vả khi đối đầu Congo.

Màn thể hiện của Tam sư ở vòng bảng bị đánh giá là chưa quá bùng nổ. nhưng đội bóng của chiến lược gia người Đức vẫn luôn biết cách kết liễu đối thủ ở những thời điểm quyết định. Trước một đối thủ bị đánh giá dưới cơ như Congo sẽ là cơ hội để tuyển Anh khẳng định vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Đội tuyển Anh tại World Cup lần này rất khó lường. Tam sư chưa bung hết sức mạnh, nhưng vẫn duy trì được sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự dưới thời HLV Thomas Tuchel. Họ có thể chơi tưng bừng như trong trận ra quân trước Croatia nhưng cũng sẵn sàng "bật chế độ" thực dụng, hiệu quả, thể hiện qua hai trận đấu với Ghana và Panama.

Lối chơi của tuyển Anh có thể chưa hoàn toàn thuyết phục những người yêu mến họ, nhưng có một thực tế tích cực trước khi họ bước vào vòng 32 đội gặp Congo là HLV Thomas Tuchel vẫn chưa thua trong các trận đấu chính thức cùng Tam sư.

Trong 10 trận gần nhất, Tam sư ghi 26 bàn, đạt trung bình 2,6 bàn/trận. Đội bóng của Thomas Tuchel chỉ có 1 trận không ghi bàn, cho thấy khả năng tạo cơ hội khá đều trước nhiều kiểu đối thủ khác nhau.

Tuyển Anh đang xếp thứ 4 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu đội hình đắt giá nhất, nhì World Cup 2026. Trong khi đó, Congo chỉ đứng thứ 61 thế giới và lách qua khe cửa hẹp để đi tiếp với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tổng giá trị đội hình của đại diện châu Phi cũng cực kỳ khiêm tốn.

Sức mạnh chiều sâu đội hình, cộng thêm bề dày kinh nghiệm mang đến lợi thế nhất định cho tuyển Anh. Tuy nhiên, Tam sư cũng có lý do phải bận tâm là họ đã không giành được chiến thắng nào trước các đại diện châu Phi trong 2 lần gần nhất.

Đây là lần đầu tiên Anh và Congo gặp nhau trong một trận đấu chính thức.

Congo cũng đang cho thấy bản lĩnh đáng nể tại World Cup năm nay. Sau khi xuất sắc cấm hòa Bồ Đào Nha 1 - 1 ở trận ra quân dù bị dẫn trước, đại diện châu Phi đã giành chiến thắng 3 - 1 ở trận quyết định với Uzbekistan để lần đầu tiên góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Chú thích ảnh
Congo đang cho thấy bản lĩnh đáng nể tại World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Đoàn quân của HLV Sebastien Desabre giành quyền đi tiếp với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, khi kết thúc vòng bảng với 4 điểm và hiệu số bàn thắng bại +1.

Trong đội hình của Congo cũng có những cầu thủ đang chơi bóng tại Premier League như Tuanzebe, Masuaku, Wissa, Wan Bissaka... Đó là lý do giúp đội tuyển Congo am hiểu con người lẫn lối chơi của đội tuyển Anh, sẵn sàng có đấu pháp hợp lý. Trận này, niềm hy vọng số 1 của Congo vẫn đặt vào chân sút Yoane Wissa, người đã có cho mình 3 bàn thắng kể từ đầu giải.

Nhưng so với tuyển Anh, Congo rõ ràng là quá nhỏ bé so với "gã khổng lồ" châu Âu. Thủ quân Harry Kane, người đã có cho mình 3 pha lập công tại giải đấu năm nay cũng là niềm hy vọng của đội bóng xứ sở sương mù ở trận này.

Ở trận thắng Panama, Kane là người ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2 - 0 và chính thức trở thành chân sút số một lịch sử tuyển Anh tại World Cup với 11 bàn thắng.Nếu tiếp tục ghi bàn vào lưới Congo, Kane sẽ cân bằng thành tích 4 bàn ở vòng knock-out của Geoff Hurst, chỉ còn kém huyền thoại Gary Lineker đúng 2 pha lập công.

Lối chơi kiểm soát bóng vượt trội của Tam sư còn được cụ thể hóa bằng tốc độ và khả năng xuyên phá từ những cầu thủ bám biên như Bukayo Saka hay Marcus Rashford. Đó cũng là phép thử với hàng phòng ngự kỷ luật từ đội bóng châu Phi.

Dẫu vậy, lối chơi của đội tuyển Anh vẫn tồn tại những rào cản cần khắc phục. Trận hòa trước Ghana ở vòng bảng bộc lộ sự bế tắc trong khâu tìm kiếm ý tưởng khi phải đối diện với những hàng phòng ngự lùi sâu, tổ chức số đông.

Trận đấu giữa Anh và Congo sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 1/7. Trong bối cảnh World Cup 2026 liên tiếp xuất hiện những kết quả gây sốc, Tam sư sẽ không được phép chủ quan.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội
Anh: Pickford, Spence, Guehi, Konsa, O'Reilly, Rice, Anderson, Madueke, Bellingham, Rashford, Kane.
Congo: M’Pasi, Kayembe, Mbemba, Tuanzebe, Wan-Bissaka, Moutoussamy, Mukau, Noah Sadiki, Bongonda, Mbuku, Wissa.

HLV Thomas Tuchel vẫn chưa phải nhận thất bại nào ở một trận đấu chính thức kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Anh. Sau 11 trận không tính giao hữu, chiến lược gia người Đức giúp Tam sư thắng 10 và hòa 1.
Minh Đăng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

PSG - Barcelona: Đại chiến thành Paris

Tâm điểm của lượt trận thứ 3 vòng phân hạng Champions League 2026 - 2027 chính là màn đại chiến giữa PSG và Barcelona. Cuộc đại chiến tại Parc des Princes hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi cả hai đều quyết tâm bảo vệ thành tích toàn thắng của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất được nhận giải thưởng Hòa bình FIFA. (Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum và Thủ tướng Canada Mark Carney tại lễ bốc thăm FIFA World Cup 2026 ở Washington D.C., ngày 5/12/2025. Ảnh: THX/TTXVN)

FIFA cân nhắc xóa sổ giải hòa bình, ông Trump có thể trở thành người duy nhất từng nhận

Chưa đầy một năm sau khi trao giải Hòa bình FIFA đầu tiên cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, Liên đoàn Bóng đá Thế giới đang xem xét khả năng bãi bỏ hoặc cải tổ giải thưởng gây tranh cãi này. Nếu FIFA quyết định chấm dứt giải, ông Trump có thể trở thành người đầu tiên và duy nhất từng được vinh danh.ị.

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô: Khi Polking đấu trí cùng Kewell

Trận derby Thủ đô trên sân Hàng Đẫy giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC là trận cầu tâm điểm của vòng 4 LPBank V-League 2026 - 2027. Trận đấu rất được chú ý khi hai HLV ngoại rất tài năng là Mano Polking và Harry Kewell đấu trí với nhau.