Anh công bố bản đồ các mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine 

Hôm 17/1, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố bản đồ minh hoạ các mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine nếu xảy ra xung đột.
Chú thích ảnh
Bản đồ minh hoạ 7 mũi tấn công của Nga nhằm vào Ukraine nếu xảy ra xung đột. Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh/Twitter

“Nga đang duy trì hiện diện quân sự đáng kể và có thể tiến hành một cuộc xâm lược nhằm vào Ukraine mà không cần cảnh báo trước”, đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của quân đội Anh cho biết khi chia sẻ bản đồ “các hướng tấn công có thể xảy ra nhằm vào Ukraine của Tổng thống Putin”.

Theo đó, bản đồ này bao gồm 7 mũi tấn công khác nhau vào Ukraine từ Nga và Belarus. Bản đồ được đăng tải trên Twitter chỉ 1 giờ sau khi Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết bà “vô cùng quan ngại trước những thông tin cho thấy các hành động gây hấn ngày càng gia tăng của Nga”. Ngoại trưởng Truss nói thêm rằng những thông tin cáo buộc Ukraine có hành động quân sự bất thường ở Donbass là “nỗ lực trắng trợn của Chính phủ Nga nhằm nguy tạo cớ để tiến hành một cuộc chiến tranh”.

Sau thông điệp chớp nhoáng này từ phía London, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố rằng Nga sẽ  xâm lược Ukraine “trong vài ngày tới”. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng cho rằng Nga có ý định “lấy cớ” để phát động chiến dịch tấn công nước láng giềng bằng một cuộc tấn công giả hoặc sử dụng vũ khí hóa học.

Trước đó, Mỹ và Anh đã cáo buộc Nga có ý định “xâm lược” Ukraine từ cuối tháng 10, song không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của mình. 

Về phần mình, Moskva đã bác bỏ các cáo buộc trên và gọi những thông tin của phương Tây là “tin giả”. Thậm chí, chính quyền Kiev cũng đã yêu cầu các đồng minh phương Tây hạ giọng và nói rằng những tuyên bố đó đang gieo rắc sự hoảng loạn và làm tổn hại đến Ukraine.

Căng thẳng giữa Nga và phương Tây ngày càng leo thang trong thời gian gần đây khi Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho rằng Nga sắp triển khai hành động quân sự đối với Ukraine. Nga đã phản bác mọi cáo buộc trên và cho rằng việc NATO tìm cách mở rộng về phía đông, trong đó có việc kết nạp Ukraine, cũng như đưa vũ khí vào lãnh thổ nước này, đang đe dọa trực tiếp đến an ninh Moskva.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.