Anh chưa quyết định tham gia không kích IS

Chính quyền London tuyên bố chưa vội quyết định có tham gia các chiến dịch không kích nhằm các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria hay không.

Bất chấp sức ép gia tăng sau khi các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng hành quyết một nhân viên cứu trợ người Anh, chính quyền London tuyên bố chưa vội quyết định có tham gia các chiến dịch không kích nhằm các mục tiêu của IS tại Iraq và Syria hay không.

Anh chưa quyết định tham gia không kích IS ảnh 1

Tàu USS George H.W. Bush được triển khai tại vùng Vịnh. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngày 14/9 trong cuộc họp của Ủy ban Phản ứng khẩn cấp, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố chính phủ đang đối phó với IS trên nhiều mặt trận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hiện chưa phải thời điểm thích hợp để Anh tham gia các chiến dịch không kích tại Vùng Vịnh. Thủ tướng Cameron nêu rõ London sẵn sàng thực hiện các bước đi cần thiết để đối phó với IS và bảo vệ đất nước. Theo ông, cần có một chiến lược cẩn trọng với quyết tâm sắt đá để từng bước tiêu diệt tận gốc rễ lực lượng tàn bạo này.

Phát biểu trên của nhà lãnh đạo Anh được đưa ra một ngày sau khi IS công bố đoạn băng hình chúng hành quyết David Haines (Đa-vít Hai-nơ)- một nhân viên cứu trợ nhân đạo người Anh. Đây là vụ hành quyết thứ ba kiểu này do IS tiến hành trong vài tuần qua, sau vụ sát hại hai nhà báo người Mỹ James Foley và Steven Sotloff.

Trong đoạn băng dài 2 phút 27 giây có tên "Một thông điệp cho các đồng minh của Mỹ", IS đã chiếu cảnh một phiến quân bịt mặt chặt đầu Haines, 44 tuổi, đến từ thành phố Perth của Scotland. Đoạn băng nói rằng vụ hành quyết là nhằm trả đũa việc Thủ tướng Anh Cameron liên minh với Chính phủ Iraq và lực lượng người Kurd ở miền Bắc chống IS. Ngoài ra, IS cảnh báo sẽ hành quyết một con tin khác, được xác nhận là Alan Henning, nếu Chính phủ Anh tiếp tục hỗ trợ cuộc chiến chống lực lượng này.

Thủ tướng Cameron lên án việc chặt đầu con tin người Anh là một "hành động tội ác man rợ", đồng thời cam kết London sẽ làm tất cả để đưa thủ phạm ra trước công lý. Trong tuyên bố được Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra, ông Cameron nêu rõ: "Đây là hành động giết người hèn hạ và gây kinh sợ đối với một nhân viên cứu trợ vô tội. Đó đơn thuần là một hành động tội ác. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để truy tìm những kẻ giết người này và đảm bảo rằng chúng phải đối mặt với công lý, song điều này sẽ phải mất thời gian".

Trong quá khứ, Anh thường là nước đầu tiên hưởng ứng các chiến dịch quân sự của Mỹ ở nước ngoài. Tuy nhiên, các sứ mệnh hao người tốn của này đã vấp phải sự phản đối của người dân và năm ngoái, Quốc hội Anh đã bỏ phiếu chống đối với các chiến dịch không kích Syria.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Australia: Đi tìm lời giải thực chất cho bài toán nhập cư

Cùng với sức nóng của cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026, chính sách siết chặt nhập cư đang trở thành tâm điểm tranh luận gay gắt giữa các đảng phái chính trị tại Australia, kéo theo tâm lý bất an ngày càng lớn trong cộng đồng người nước ngoài. 

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Bầu cử Mỹ: Đảng Dân chủ hé lộ ưu tiên nếu giành lại Hạ viện

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, nếu giành lại quyền kiểm soát Hạ viện Mỹ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới, Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tăng cường sử dụng quyền giám sát của Quốc hội để xem xét một loạt chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Tổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới

Ngày 13/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới, trong bối cảnh Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh, người được ông Trump lựa chọn, đang chịu sức ép mới về việc tăng chi phí vay.