Anh chi gần 400 triệu USD cho chương trình nhiên liệu hạt nhân thế hệ mới

Ngày 7/1, Chính phủ Anh thông báo sẽ đầu tư 300 triệu bảng Anh (tương đương 382 triệu USD) triển khai chương trình urani làm giàu mức độ thấp (HALEU), qua đó giúp nước này trở thành quốc gia châu Âu thứ hai, sau Nga, có thể sản xuất nhiên liệu urani phục vụ thương mại.
Chú thích ảnh
Quang cảnh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ở Enerhodar, miền Đông Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ An ninh Năng lượng và Phát thải ròng bằng 0 của Anh nêu rõ việc triển khai chương trình HALEU sẽ cho phép nước này cung ứng cho toàn thế giới nhiên liệu hạt nhân chuyên dụng. Dự kiến, nhà máy sản xuất HALEU sẽ đi vào hoạt động vào  đầu những năm 2030 tại vùng England.

Bộ trưởng bộ trên, bà Claire Coutinho nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình đối với an ninh năng lượng trong nước cũng như cấp độ quốc tế, khẳng định chương trình được xây dựng dựa trên những lợi thế cạnh tranh của Anh. Khoản đầu tư mang tính bước ngoặt trị giá 300 triệu bảng này là một phần trong kế hoạch giúp cung cấp tới 24 GW năng lượng điện hạt nhân vào năm 2050, tương đương với 25% nhu cầu  tiêu dùng điện tại Vương quốc Anh.

HALEU có nồng độ đồng vị phân hạch U-235 ở mức từ 5% - 20%, phù hợp cho các nhà máy điện hạt nhân thế hệ mới sử dụng các lò phản ứng module nhỏ (SRM). Theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), hiện nay, duy nhất chỉ có một công ty của Nga sản xuất loại nhiên liệu chuyên dụng này ở quy mô thương mại. 

Việc tăng cường đầu tư cho nhiên liệu hạt nhân được xem là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng hướng tới mục tiêu 95% điện năng của Anh là từ các nguồn phát thải carbon thấp vào năm 2030 và phát thải ròng bằng 0 vào năm 2035. Nước Anh cũng là 1 trong số hơn 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Pháp và Hàn Quốc, đã cam kết đến năm 2050 tăng 3 lần năng lượng điện hạt nhân toàn cầu như một phần trong nỗ lực cắt giảm khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.