Ảnh ‘chân dài’ bán dâm tràn ngập, có nên công khai danh tính người mua?

Đường dây mua bán dâm cao cấp gồm các hoa hậu, người mẫu, MC nổi tiếng "đi khách" với giá từ 8.000-25.000 USD/đêm vừa bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đang gây xôn xao dư luận. Không ít người đặt câu hỏi về danh tính những khách hàng mua dâm liệu có cần được công bố nhằm tăng cường tính răn đe chứ không chỉ bêu tên, xử phạt người bán dâm.
Chú thích ảnh
"Tú ông" Kiều Đại Dũ (sinh năm 1996, quê Bình Định) - người tổ chức đường dây mua bán dâm đã bị bắt để điều tra. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức vấn đề này, Luật gia Đặng Văn Thành, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội nói: “Việc nêu rõ danh tính người mua dâm trên phương tiện truyền thông cũng không đơn giản bởi vướng các quy định khác, liên quan đến quyền nhân thân, danh dự, nhân phẩm của cá nhân...”.

 Theo Văn phòng luật sư Đồng đội, việc công khai danh tính người mua bán dâm là vi phạm Hiến pháp năm 2013, gây ảnh hưởng đến đời sống bí mật riêng tư cá nhân gia đình. Nếu bị công khai danh tính, người mua dâm có thể tố cáo hoặc khởi kiện. điều 21 Hiến pháp năm 2013 quy định: “mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình”.

Một số ý kiến cho rằng: Việc truyền thông, báo chí đưa rõ tên người bán dâm không sai vì đây là vi phạm hành chính tuy nhiên nếu là vi phạm dân sự, sẽ có thể bị kiện. Vì vậy, để tăng tính răn đe, cần cần nhắc điều chỉnh mức phạt nặng hơn nữa dành cho người mua dâm.

Đề cập tới việc cơ quan chức năng đưa thông tin hình ảnh khá rõ về người bán dâm, còn người mua dâm giá “khủng” thì không?, TS.Khuất Thu Hồng- Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội cho rằng: Ở đây liên quan đến vấn đề bình đẳng giới, không phải là giá trị thực của các cô gái mà là vị thế quyền lực của những người đàn ông bỏ ra số tiền khổng lồ như vậy.

“Đương nhiên vì họ là đại gia nên có quyền lực, vì họ là đàn ông nên danh tính không bao giờ bị tiết lộ cả. Đó chính là sự bất bình đẳng. Tôi không ngạc nhiên vì câu chuyện đó. Rõ ràng sự mua bán được thỏa thuận cả hai bên nhưng khi bị phát hiện thì người bán dâm luôn bị bêu tên dù có viết tắt hay che mờ hình ảnh. Những người đọc đều có thể tra tìm biết đó là ai và họ sẽ  hứng chịu những lời dè bỉu, chỉ trích. Trong khi người đàn ông mua dâm thì tuyệt nhiên không có thông tin gì”, TS Hồng nói.

Chú thích ảnh
Một "chân dài" trong đường dây mua bán dâm bị tạm giữ. Ảnh: Mạnh Linh/Báo Tin tức

Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển xã hội băn khoăn: Tại sao không nêu tên người mua dâm? Đây là câu chuyện mua bán thân thể phụ nữ không còn dừng ở mức độ mua bán dâm theo nghĩa thông thường của nó. Vậy báo chí truyền thông, các cơ quan chức năng sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào? Rõ ràng, cả hai bên mua - bán dâm đều vi phạm pháp luật và bị xử phạt vi phạm hành chính.

“Trong trường hợp cơ quan chức năng coi đây là hành vi vi phạm luật pháp cần phải công bố danh tính để giáo dục, răn đe cả người mua dâm và bán dâm chứ không thể chỉ một phía”, TS Hồng nhấn mạnh.

Trả lời về hình thức xử phạt người bán và mua dâm, luật gia Văn Thành, hiện pháp Luật Việt Nam cho hay: Chỉ xử lý về mặt hành chính đối với người mua và bán dâm (bắt quả tang) và xử lý hình sự đối tượng tổ chức và môi giới hoạt động mua-bán dâm. “Quan điểm xử lý hình sự đối với người mua, bán dâm đã từng được đề cập đến. Tuy nhiên, chỉ có thể thực hiện, nếu được quy định trong luật. Hiện Bộ Luật hình sự chưa ghi nhận là hành vi cấu thành tội phạm”, luật gia Văn Thành chia sẻ.

Theo Luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, hiện, các hành vi mua, bán dâm chỉ bị xử phạt hành chính theo điều 22 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Theo đó, người mua dâm sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đến 10.000.000 đồng. Người bán dâm sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng.

Người chứa mại dâm (cho người khác thực hiện hoạt động mua bán dâm nơi nhà đất, phương tiện mà mình quản lý) và hành vi môi giới mại dâm (dẫn dắt, giới thiệu cho người khác mua, bán dâm) sẽ bị xử lý hình sự theo điều 327 Bộ luật hình sự năm 2015. Cụ thể, người nào chứa chấp mại dâm có thể bị phạt tù từ 1 năm đến chung thân. Người nào phạm tội môi giới mại dâm có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm.

Minh Phương/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.