Anh cảnh báo thời tiết cực đoan trở thành 'trạng thái bình thường mới'

Ngày 28/12, tổ chức National Trust (Anh) cho biết các hiện tượng thời tiết cực đoan trong năm qua đã tác động xấu đến tự nhiên và động, thực vật hoang dã tại các khu bảo tồn, đồng thời cảnh báo điều này có nguy cơ trở thành “trạng thái bình thường mới”.
Chú thích ảnh
Người dân tránh nóng bên đài phun nước tại Quảng trường Trafalgar ở thủ đô London, Anh, ngày 13/7/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cố vấn của National Trust về biến đổi khí hậu Keith Jones nhấn mạnh điều này chứng tỏ rõ rằng nếu thế giới không hành động quyết liệt hơn nữa để hạn chế nhiệt độ Trái Đất gia tăng, cuộc sống của nhiều loài động và thực vật sẽ bị đe dọa. Nếu không hạn chế lượng khí thải CO2, Trái Đất sẽ chứng kiến thêm nhiều lũ lụt, mưa bão, hạn hán, đợt nắng nóng kéo dài và cháy rừng hơn nữa với tần suất và cường độ ngày càng tăng.

Hiện thế giới chưa đạt được mục tiêu kiềm chế mức tăng nhiệt trung bình của Trái Đất là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp theo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu được ký năm 2015, nhằm tránh những tác động nghiêm trọng do biến đổi khí hậu gây ra. Năm 2022, một loạt hiện tượng thời tiết trở nên khắc nghiệt hơn do biến đổi khí hậu đã tàn phá nhiều cộng đồng trên toàn cầu. Trong đó, đợt hạn hán và nắng nóng khắp châu Âu gây cháy rừng, tàn phá mùa màng và làm khô cạn nhiều con sông lớn.

Tổ chức từ thiện và bảo tồn di sản của Anh nói trên đã điểm lại những hiện tượng thời tiết cực đoan, cũng như những điều bất thường của tự nhiên tại Anh trong năm qua. Trong đó, vào tháng 1, thành phố London (Anh) ghi nhận thời tiết ấm nhất trong hơn một thế kỷ, với mức nhiệt độ cao kỷ lục 16,3 độ C ở trung tâm thành phố ngày 1/1. Nhìn chung, nhiệt độ trong tháng này cao hơn 0,8 độ C so với mức nhiệt trung bình trong giai đoạn từ năm 1991-2020.

Tháng 2, các trận bão Eunice và Franklin liên tiếp đổ bộ vào nước Anh, gây mưa lớn và ngập lụt nghiêm trọng.  Tháng 4, chim di cư vào mùa Xuân muộn hơn và chim yến trở lại muộn hơn khoảng 2 tuần so với bình thường và với số lượng ít hơn. Tháng 5, cóc không sinh sản được do thời tiết nóng và ít mưa khiến các ao hồ cạn nước.

Tháng 6, cúm gia cầm bắt đầu lây lan ở nhiều loài chim biển trên Quần đảo Farne, ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc nước Anh, khiến nhiều chim biển như mòng biển, hải âu chết. 

Tháng 7, nắng nóng kỷ lục, với mức nhiệt cao nhất trong lịch sử tại thị trấn Coningsby ở hạt Lincolnshire, miền Trung nước Anh là 40,3 độ C. Cùng với điều kiện khô hạn bất thường ở khu vực phía Nam và Đông, cháy rừng xảy ra trên diện rộng.

Tháng 8, nhiều cây mới trồng tại một số khu bảo tồn của National Trust chết do hạn hán và nắng nóng kéo dài. Nhiều nơi xuất hiện “mùa Thu giả” khi cây rụng lá sớm do hạn hán. Số lượng bướm dường như giảm trong khi ong vò vẽ và ruồi biến mất trong đợt nắng nóng.

Tháng 9, chim nhạn vẫn sinh sống ở núi Stewart của Bắc Ireland muộn hơn một tháng so với những năm trước và đến cuối tháng này mới di cư. Một số loài hoa ra hoa lần thứ 2 trong năm do thiếu sương giá. 

Nguyễn Hằng - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Ngắm đàn bồ nông hàng chục nghìn con dừng chân ở Israel

Từ Tel Aviv, chỉ mất khoảng một giờ lái xe về phía Bắc, chúng tôi đã có thể đến hồ chứa nước Mishmar HaSharon, thuộc thung lũng Hefer. Tôi biết nơi đây là điểm dừng chân của những đàn bồ nông lớn vào mùa di cư, khi hàng chục nghìn con chim bay qua Israel trên hành trình giữa châu Âu và châu Phi. Một số tiếp tục bay về phương Nam, trong khi những con khác ở lại Israel qua mùa Đông.

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.