Anh: Bổ sung nhiều cá nhân, doanh nghiệp nước ngoài vào danh sách trừng phạt

Ngày 8/8, Chính phủ Anh cho biết nước này đã bổ sung nhiều cá nhân và thực thể nước ngoài vào danh sách trừng phạt do liên quan tới xung đột Nga -Ukraine. 
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Reuters

Chính phủ Anh đề ra 25 lệnh trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và thực thể tại các nước Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, Belarus, Slovakia, Thụy Sĩ, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Nga. Trong số này, có công ty chế tạo máy bay không người lái Paravar Pars (Iran) cùng với một số lãnh đạo của công ty và một số nhà xuất khẩu vi điện tử có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo đó, các cá nhân và doanh nghiệp bị phong tỏa tài sản tại Anh trong khi các thực thể tại Anh bị cấm giao dịch với những cá nhân và doanh nghiệp này. Chính phủ Anh nhấn mạnh vòng trừng phạt mới nhất này có quy mô rộng nhất từ trước đến nay đối với những nhà cung cấp trang thiết bị quân sự tại các nước thứ ba.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Chính phủ Anh đã áp đặt trừng phạt hơn 1.600 cá nhân và thực thể có liên quan.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.