Anh bắt nghi phạm đứng đầu đường dây cung cấp thuyền đưa người di cư vượt eo biển Manche

Cơ quan chống tội phạm quốc gia Anh (NCA) ngày 4/5 thông báo đã bắt giữ Hewa Rahimpur, nghi phạm đứng đầu một đường dây tội phạm quốc tế cung cấp thuyền nhỏ cho những kẻ buôn người đưa người di cư vượt eo biển Manche.
Chú thích ảnh
Người di cư bất hợp pháp di chuyển từ Pháp vào Anh qua eo biển Manche ngày 11/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo NCA, Hewa Rahimpur, người gốc Iran, đã bị lực lượng này bắt ngay tại nơi làm việc của đối tượng ở phía Đông thủ đô London trong chiến dịch phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật Anh và Bỉ.

NCA cho biết Rahimpur, 29 tuổi, đang bị truy nã ở Bỉ vì là nghi phạm đứng đầu mạng lưới mà các công tố viên cho là chuyên cung cấp số lượng lớn thuyền nhỏ cho những kẻ buôn người. Đối tượng này bị cáo buộc tìm nguồn cung cấp thuyền ở Thổ Nhĩ Kỳ và vận chuyển thuyền tới Đức, Bỉ và Hà Lan. Nghi phạm cũng bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo các thành viên trong tổ chức đưa thuyền tới bờ biển Manche ở miền Bắc nước Pháp để chở người di cư vượt biển.

Rahimpur sẽ hầu tòa ở London ngày 5/5 để bắt đầu thủ tục dẫn độ. 

Phó giám đốc điều tra thuộc NCA Jacque Beer nói: "Nhiều băng nhóm tội phạm liên quan hoạt động buôn người qua biển có trụ sở ngoài nước Anh, nhưng chúng tôi sẽ lập tức hành động nếu phát hiện dấu vết của chúng tại Anh".

NCA cho biết đã hợp tác chặt chẽ với Trung tâm chống buôn người di cư của Cơ quan cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) và các đối tác tại Bỉ trong chiến dịch bắt Rahimpur.

Eo biển Manche từ Pháp tới Anh chỉ rộng 33 km nhưng là một trong những tuyến vận tải biển nhộn nhịp nhất thế giới và được coi là "eo biển tử thần" đối với người di cư. Ngày càng nhiều người di cư mạo hiểm vượt qua eo biển này để tới nước Anh, bất chấp hiểm nguy rình rập. Các nhóm buôn người thường dùng xuồng cao su gắn động cơ để đưa người di cư vượt eo biển này.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.