Anh, Ấn Độ cam kết phân phối vaccine ngừa COVID-19 cho các nước dễ tổn thương

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 15/12, Ngoại trưởng Dominic Raab cho rằng minh chứng đáng tự hào nhất về mối quan hệ đối tác giữa Anh và Ấn Độ được thể hiện trong vấn đề COVID-19 và cả hai nước đều mong muốn đảm bảo rằng những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới sẽ được phân phối và tiếp cận công bằng với vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID019 do hãng dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford phát triển. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn PTI dẫn phát biểu của Ngoại trưởng Raab sau cuộc hội đàm cùng ngày với người đồng cấp nước chủ nhà S Jaishankar nhấn mạnh đến chính sách tăng cường quan hệ với Ấn Độ trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực y tế. Theo ông, Đại học Oxford, công ty AstraZeneca và Viện Huyết thanh Ấn Độ hiện hợp tác chặt chẽ với nhau trên mặt trận vaccine và viện này đang lên kế hoạch sản xuất một tỷ liều vaccine Oxford vào cuối năm tới, trong đó nhiều sản phẩm sẽ được dành cho những quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Ngoại trưởng Raab nêu rõ: "Vương quốc Anh và Ấn Độ đang hợp tác để thay đổi cuộc sống của người dân trên thế giới. Chúng tôi muốn sử dụng những loại vaccine này, không chỉ cho người dân nước mình mà còn để đảm bảo những quốc gia dễ bị tổn thương nhất và nghèo nhất trên thế giới được phân phối và tiếp cận một cách công bằng". Ông đánh giá trong những lĩnh vực sản xuất vaccine và nhiều lĩnh vực khác, quan hệ đối tác Anh-Ấn Độ có thể là một động lực có lợi cho thế giới nói chung. Người đứng đầu ngành ngoại giao Anh cũng lưu ý London muốn làm sâu sắc quan hệ với New Delhi trong cả các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Về phần mình, ông Jaishankar nói rằng trong suốt năm qua, ngoại trưởng hai nước đã điện đàm về cả những thách thức từ COVID-19 và những tác động của dịch bệnh đối với kinh tế. Cuộc hội đàm ngày 15/12 đã mang lại cơ hội để hai bên trao đổi và cập nhật về những vấn đề kể trên. Điều quan trọng là Ấn Độ và Anh tăng cường hợp tác đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế hậu COVID-19.

Theo Ngoại trưởng Jaishankar, tại cuộc hội đàm, hai bên đã tập trung bàn thảo 5 chủ đề lớn, gồm kết nối nhân dân, thương mại và thịnh vượng, quốc phòng và an ninh, khí hậu và y tế. Ngoài ra, hai bên cũng đề cập đến tình hình ở Afghanistan, các diễn biến ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và Trung Đông, những thách thức do chủ nghĩa khủng bố và cực đoan gây ra.

Huy Lê (TTXVN)

Dành cho bạn

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Áp lực lạm phát đè nặng lên tăng trưởng kinh tế Eurozone

Hoạt động của khu vực tư nhân tại Eurozone tăng trưởng chậm nhất trong 4 tháng vào tháng 10/2026, do chi phí gia tăng dưới tác động của giá năng lượng và hoạt động kinh doanh tại Pháp thu hẹp trong bối cảnh nước này đối mặt với nhiều sức ép về chính trị và tài chính.