Angola liên tục phát hiện kim cương cỡ lớn

Một viên kim cương trắng nặng 131 carat Type IIa đã được tìm thấy trong mỏ Lulo ở trung tâm kim cương Lunda Norte của Angola.
Chú thích ảnh
Viên kim cương trắng nặng 131 carat Type IIa đã được tìm thấy trong mỏ Lulo ở trung tâm kim cương Lunda Norte của Angola. Ảnh: promptnewsonline.com

Thông báo ngày 21/9 của công ty kim cương Endiama, thuộc sở hữu của nhà nước Angola, cho biết viên kim cương được công ty Lucapa Diamond có trụ sở tại Australia và các đối tác ở khu mỏ Block 19 tìm thấy 11 ngày sau khi một viên khác nặng 160 carat đã được phát hiện cũng tại khu mỏ này. Đây là viên thứ 4 có nặng hơn 100 carat được tìm thấy tại mỏ này trong năm nay.

Nằm cách thủ đô của Luanda khoảng 630km về phía Đông, mỏ Lulo là mỏ kim cương lớn thứ 4 thế giới. Công ty Lucapa Diamond sở hữu 40% cổ phần, trong khi Endiama sở hữu 32% và công ty Rosas & Petalas của Angola sở hữu 28%. Hoạt động khai mỏ trong thập kỷ qua đã cho thấy Lulo là một trong những mỏ kim cương lớn nhất thế giới.

Năm 2016, một viên kim cương 404,2 carat đã được khai quật từ mỏ Lulo và là viên lớn nhất được tìm thấy tại Angola. Viên này đã được bán với giá 16 triệu USD, tức là 39.580 USD/carat, mức giá kỷ lục đối với kim cương trắng. Theo Endiama, lợi nhuận từ viêm kim cương này đạt tới 34 triệu USD sau khi được chế thành đồ trang sức.

Bộ trưởng Tài nguyên mỏ, dầu và khí của Angola, Diamantino Azevedo cho biết nước này một lần nữa chứng tỏ tiềm năng khai thác kim cương "khổng lồ" của mình. Ông nói: "Tôi tin chắc chắn rằng với các phát hiện như vậy, trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất kim cương lớn nhất thế giới".

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.