Angola có thể tham gia hệ thống thanh toán Mir của Nga 

Angola có thể tham gia hệ thống thanh toán Mir của Nga và cho phép sử dụng loại thẻ này tại thị trường trong nước.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa - Sputnik

Ngày 27/8, trả lời phỏng vấn Đài Sputnik, Đại sứ Angola tại Nga Augusto da Silva Cunha không loại trừ khả năng quốc gia châu Phi này sẽ tham gia hệ thống thanh toán Mir của Nga, cũng như là thanh toán các giao dịch chung bằng đồng nội tệ của hai nước. 

Hiện nay, thẻ Mir có thể được sử dụng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam, Armenia, Hàn Quốc, Uzbekistan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Nam Ossetia và Abkhazia.

"Về mặt kỹ thuật, việc sử dụng hệ thống Mir ở Angola là điều hoàn toàn khả thi. Tôi tin rằng Angola có thể tham gia vào hệ thống này, tùy thuộc vào tính hiệu quả. Chính phủ Angola hoàn toàn cởi mở với các nhà đầu tư Nga, và nếu tỷ trọng của họ là đáng kể, thì tất nhiên, thật hợp lý khi tham gia vào hệ thống này", Đại sứ Augusto da Silva Cunha nói với Sputnik.

Nhà ngoại giao Angola này cũng nói thêm rằng đồng rúp của Nga có thể được sử dụng để thanh toán chung giữa các nước, nhưng sẽ rất khó để sử dụng đồng kwanza của Angola cho mục đích này.

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine đã đẩy Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu và phong tỏa gần một nửa dự trữ ngoại tệ và vàng trị giá 640 tỉ USD của nước này. Một số ngân hàng lớn nhất của Nga không còn tiếp cận được hệ thống tin nhắn ngân hàng toàn cầu SWIFT và các hệ thống thẻ thanh toán quốc tế VisaCard và MasterCard đã dừng phục vụ các tài khoản của Nga ở nước ngoài. Kết nối của Mir với Apple Pay cũng bị ngắt vào tháng 3 vừa qua. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.