Ẩn ý sau vụ thử ‘vũ khí chiến thuật’ mới của Triều Tiên

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 18/4 thông báo nước này vừa thử một vũ khí dẫn đường “chiến thuật”, song không miêu tả chính xác đó là loại vũ khí gì.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một buổi phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), vũ khí này có “hệ thống dẫn đường đặc biệt” và mang theo “đầu đạn uy lực”. Đích thân Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ đạo tiến hành vụ thử và gọi đây là “sự kiện có tầm quan trọng vô cùng to lớn” trong quá trình nâng cao sức mạnh quân sự của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong-un giám sát một vụ thử vũ khí kể từ tháng 11/2017.

Các chuyên gia nhận định cụm từ "vũ khí chiến thuật" được sử dụng cho thấy Triều Tiên đã không khai hỏa tên lửa chiến lược tầm xa. “Chiến thuật” là cụm từ thường được dùng cho vũ khí tầm ngắn thay vì tên lửa đạn đạo tầm xa – một loại vũ khí mà Mỹ coi đó là mối đe dọa.

Chuyên gia quân sự Kim Dong-yub, hiện làm việc tại Viện Nghiên cứu Viễn Đông Đại học Kyungnam, cho biết Triều Tiên miêu tả cuộc thử nghiệm triển khai trong nhiều chế độ phóng nhằm vào các mục tiêu khác nhau, nên rất có thể vũ khí này là tên lửa hành trình tầm ngắn có thể phóng từ mặt đất, trên không và trên biển.

Giới chuyên gia cũng cho rằng lần thử vũ khí uy lực mới này của Triều Tiên là lời nhắc nhở muốn gửi tới Mỹ.

“Đây là một lời nhắc hữu ích về một sự thật: Chủ tịch Kim Jong-un chưa bao giờ cam kết ngừng thủ tất cả các loại vũ khí trong kho quân sự của Triều Tiên, mà chỉ ngưng phóng vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mà thôi”, Harry Kazianis – chuyên gia phân tích thuộc Trung tâm National Interest có trụ sở tại Washington – nhận định.

Chuyên gia Kim Kim-yub cho rằng cuộc thử nghiệm mới nhất dường như là một thông điệp gửi tới Mỹ rằng Triều Tiên sẽ không khuất phục trước các lệnh trừng phạt và đi theo con đường của riêng mình.

Theo nguồn tin một quan chức Mỹ, Bộ Chỉ huy Chiến lược và Bộ Chỉ huy phương Bắc không phát hiện ra dấu vết của một cuộc phóng tên lửa, tuy nhiên công tác điều tra đang được triển khai thêm.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Trung tá Dave Eastburn cho hay cơ quan này đã được thông tin về vụ thử. Trong khi đó, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Buổi phóng thử vũ khí mới được triển khai sau khi Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tới thăm một đơn vị Không quân nước này và bày tỏ sự hài lòng trước mức độ “sẵn sàng tác chiến” của lực lượng.

Trong báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington ngày 16/4, các hình ảnh từ vệ tinh thương mại hồi tuần trước cho thấy có thể đang diễn ra hoạt động vận chuyển vật liệu phóng xạ tại cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng chưa xác nhận thông tin này.

Những hình ảnh vệ tinh ghi nhận ngày 12/4 cho thấy sự xuất hiện của 5 xe chuyên dụng chạy trên đường ray gần cơ sở làm giàu urani và phòng thí nghiệm hóa học phóng xạ tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. CSIS cho rằng sự di chuyển của những xe này có thể cho thấy hoạt động vận chuyển vật liệu phóng xạ.        

Tổ hợp Yongbyon được cho là cơ sở chính sản xuất plutoni phục vụ chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2, diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đề xuất dỡ bỏ tổ hợp hạt nhân Yongbyon để đổi lấy việc Mỹ giảm bớt các lệnh trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đề xuất này chưa tương xứng, theo đó ông Trump yêu cầu Bình Nhưỡng hủy bỏ toàn bộ chương trình vũ khí hủy diệt, trước khi có thể bàn tới nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Toàn bộ 4 sân bay tại Moskva tạm ngừng hoạt động do báo động không kích

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, chiều 23/10 (giờ địa phương), toàn bộ 4 sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Moskva - gồm Sheremetyevo, Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky - đã đồng loạt áp đặt lệnh hạn chế và tạm ngừng các hoạt động bay nhằm đảm bảo an toàn trước nguy cơ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Chuyên gia Hong Kong (Trung Quốc) khuyến nghị Việt Nam ứng phó nước biển dâng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến ngày càng phức tạp, các khu vực duyên hải và đồng bằng châu thổ sông tại Việt Nam đang đứng trước những thách thức nghiêm trọng từ hiện tượng nước biển dâng và sụt lún địa tầng. Nhận định về vấn đề này, GS. Lâm Vũ Thành (Yucheng Lin) — Trợ lý Giáo sư tại Đại học Thành phố Hong Kong (CityUHK), Trung Quốc, chuyên gia hàng đầu về biến đổi mực nước biển và định lượng rủi ro khí hậu — đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong về cơ chế tác động, đồng thời gợi mở các giải pháp chiến lược cho Việt Nam trong công tác quy hoạch và ứng phó dài hạn.

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi gây hỗn loạn hàng không Đông Á, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Bão Champi tiến gần vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động hàng không tại hòn đảo này, với gần 1.000 chuyến bay nội địa, quốc tế và xuyên eo biển bị hủy. Trung Quốc đại lục và Nhật Bản cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khi cơn bão được dự báo tiếp tục di chuyển về phía Bắc sau đó chuyển hướng Đông Bắc.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng ở thủ đô Washington DC., Mỹ ngày 20/4/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Nhà Trắng ngày 23/10 thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine tại thành phố Oleshky ở tỉnh Kherson.