Ấn tượng toàn cảnh Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước
Sáng 30/4, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã diễn ra hoành tráng và đầy ấn tượng.
Các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự sự kiện.Các đại biểu, khách mời trên khán đài.Dàn đại bác ở Bến Bạch Đằng đã bắn 21 loạt trên nền Quốc thiều để khai mạc Đại lễ.
Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của 23 khối quân đội và dân quân tự vệ; 13 khối lực lượng công an; 12 khối diễu hành quần chúng; 4 khối nghi trượng và 3 khối quân đội các nước.
Khối nghi trượng đi qua lễ đài.
Xe mô hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đi đầu khối diễu binh, diễu hành. Quốc huy được đặt trên biểu tượng chim Lạc, vươn mình bay lên, thể hiện ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam. Xe này đại diện cho 54 dân tộc anh, em.
Khối đại diện 5 cánh quân. Khối này tượng trưng cho năm mũi tiến công lịch sử, gồm: Quân đoàn 1 - Binh đoàn Quyết Thắng, Quân đoàn 2 - Binh đoàn Hương Giang, Quân đoàn 3 - Binh đoàn Tây Nguyên, Quân đoàn 4 - Binh đoàn Cửu Long và Đoàn 232 - lực lượng đặc biệt. Họ chính là những đơn vị đã cùng lúc tiến công vào trung tâm Sài Gòn vào ngày 30/4/1975, khép lại 21 năm kháng chiến chống Mỹ gian khổ, mang lại hòa bình, thống nhất cho đất nước.Khối sĩ quan nữ quân nhạc.Khối chiến sĩ Giải phóng quân trong quân phục xanh lá đặc trưng, đội mũ tai bèo, tái hiện hình ảnh lực lượng vũ trang miền Nam kiên cường trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến qua lễ đài chính trên đường Lê Duẩn. Khối sĩ quan Hải quân.Khối sĩ quan Cảnh sát biển đại diện cho lực lượng thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.Khối kỵ binh.
Khối sĩ quan Phòng không - Không quân đại diện cho lực lượng bảo vệ vùng trời và không phận quốc gia. Quân chủng Phòng không - Không quân thành lập ngày 22/10/1963 theo Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hiện là một trong ba quân chủng chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam
Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc là lực lượng vũ trang chính thức của Trung Quốc, được thành lập ngày 1/8/1927 với tiền thân là Hồng quân Công Nông.
Trong lễ diễu binh kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã cử 118 quân nhân sang Việt Nam tham gia.Khối chiến sĩ quân đội Lào trong quân phục dã chiến xanh đậm, bước đều trang nghiêm, thể hiện tinh thần chính quy, kỷ luật và tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.
Các chiến sĩ Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Các quân nhân Campuchia trong quân phục xanh ô liu đậm, mũ kê-pi viền vàng, găng tay trắng, nổi bật với dây trang trí vàng vắt vai và phù hiệu quốc huy trên mũ. Khối chiến sĩ đặc công đại diện cho lực lượng tinh nhuệ, chuyên thực hiện các nhiệm vụ đột kích, tập kích và tác chiến đặc biệt.Khối chiến sĩ tăng - thiết giáp đại diện cho lực lượng vận hành xe tăng, xe bọc thép, thực hiện nhiệm vụ đột kích, đánh chiếm các mục tiêu chiến lược trên bộ. Khối chiến sĩ tác chiến điện tử đại diện cho lực lượng chuyên trách trong chiến tranh hiện đại, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, kiểm soát hệ thống thông tin, gây nhiễu, vô hiệu hóa liên lạc của đối phương và bảo vệ an toàn mạng lưới thông tin của ta. Khối nữ sĩ quan thông tin. Khối chiến sĩ đặc nhiệm dù đại diện cho lực lượng tinh nhuệ, chuyên thực hiện nhiệm vụ đổ bộ đường không, thâm nhập sâu và tác chiến đặc biệt.Khối nữ du kích miền Nam. Khối nữ du kích miền Bắc.Khối nữ lực lượng gìn giữ hòa bình.
Tiếp sau lễ diễu binh của các khối lực lượng vũ trang nhân dân là đến các khối quần chúng nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Khối doanh nhân TP Hồ Chí Minh.Khối văn hóa - nghệ thuật.
Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, ngày 11/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu chủ trì, Đồn Biên phòng Pa Tần, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tổ chức khai quật, cất bốc, quy tập hài cốt các liệt sĩ chưa rõ danh tính hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại lán nương Pá Mạ, bản Pa Tần 1, xã Pa Tần.
Sáng 11/9, Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) khu vực phía Nam phối hợp với Công ty ITAXA tổ chức chương trình “Giao lưu thể thao năm 2026”, tạo không khí sôi nổi trong đội ngũ viên chức, người lao động hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TTXVN (15/9/1945 - 15/9/2026).
10 giờ 15 phút, máy bay vận tải quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân hạ cánh xuống sân bay quân sự Gia Lâm. Trên khoang là 144 thùng chuyên dụng chứa 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ được vận chuyển từ các địa phương phía Nam ra Hà Nội.
Sáng 11/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức chương trình “Nét Hà thành - Câu chuyện Hà Nội qua tà áo dài”, giới thiệu những lát cắt về Hà Nội truyền thống và hiện đại thông qua lịch sử hình thành, biến đổi và sức sống của áo dài trong đời sống đô thị.
Sáng 11/9, tại Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Quân khu 7 phối hợp với Quân chủng Phòng không - Không quân và UBND các địa phương tổ chức vận chuyển, bàn giao 13.563 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.