Ấn tượng tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M2

Công ty “Almaz-Antey” của Nga đã phát triển phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không Tor-M2 (theo phân loại của NATO là SA-15 Gauntlet) với tên lửa đánh chặn mới, có các tính năng cao hơn và cơ số đạn tăng gấp đôi.

Theo “Defense-Update”, công ty “Almaz-Antey” của Nga đã phát triển phiên bản nâng cấp của hệ thống phòng không Tor-M2 (theo phân loại của NATO là SA-15 Gauntlet) với tên lửa đánh chặn mới, có các tính năng cao hơn và cơ số đạn tăng gấp đôi.

Tor là hệ thống đất đối không tầm thấp, được thiết kế để tiêu diệt máy bay, tên lửa có cánh, các vũ khí có điều khiển độ chính xác cao, máy bay không người lái (UAV) cùng các mục tiêu đạn đạo khác.


Defense-Update dẫn lời ông Sergei Druzin , Phó tổng giám đốc Almaz-Antey cho biết: “Chúng tôi bắn 5 quả tên lửa, nhằm vào các máy bay do thám có khả năng di chuyển tốt. 3 mục tiêu bị hạ gục, trúng ‘đầu’, trong khi các mục tiêu khác cũng bị mảnh đầu đạn nổ tiêu diệt. Đây là kết quả tuyệt vời, chính xác lạ thường”.

Ấn tượng tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M2 ảnh 1

Hệ thống phòng không Tor-M2.


Almaz-Antey đã phát triển 2 phiên bản tên lửa trên. Phiên bản Tor-M2 nâng cấp, như nói ở trên, có thể khai hỏa khi đang di chuyển, với thiết bị cho phép khai hỏa tên lửa tức thì ngay sau khi đỗ. Với phiên bản không nâng cấp để khai hỏa toàn bộ hệ thống phải dừng lại 3 phút. Hai phiên bản : Tor-M1 và Tor-M2, sử dụng tên lửa 9M331, đang phục vụ trong phiên chế của quân đội Nga.

Hệ thống nâng cấp được trang bị tên lửa đánh chặn 9M338, đã thử nghiệm thành công vào cuối tháng 10/2013. Kích thước nhỏ hơn của 9M338 cho phép tăng số tên lửa mang theo lên gấp đôi, từ 8 lên 16. Giới chức Nga cho biết hệ thống phòng không Tor-M2 trang bị tên lửa 9M338 đã được ủy ban nhà nước Nga phê chuẩn đưa vào sản xuất hàng loạt. Tor- M2E được xuất khẩu sang Azerbaijan, Belarus, Ukraine, Trung Quốc, Venezuela và Iran. Phiên bản cũ hơn (M1) cũng đã được xuất khẩu sang Hy Lạp, Síp và Ai Cập.

Theo ông Druzin, giai đoạn nâng cấp tiếp theo hệ thống sẽ thể hiện qua tính năng khai hỏa khi đang di chuyển. Hiện bệ phóng di động phải dừng từ 2-3 giây mới phóng được tên lửa, song điều này có thể thực hiện khi hệ thống vẫn di chuyển.

Phiên bản xuất khẩu, ký hiệu Tor- M2E, cũng được trang bị tên lửa đánh chặn 9M338. Nó có thể đánh chặn các máy bay ở khoảng cách 1-12km, độ cao tới 10km. Tên lửa có cánh và UAV có thể bị Tor-M2 hạ gục ở khoảng cách từ 1,5 đến 7km, vũ khí chính xác có thể bị đánh chặn ở khoảng cách chưa tới 50m cho tới khoảng cách tối đa 6km. Tốc độ tối đa của mục tiêu là 700 m/giây (2.520km/giờ). М2Е có thể cùng lúc hạ gục 4 mục tiêu.


Duy Trinh

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.