Ấn tượng màn trình diễn thiết bị bay không người lái ở Hong Kong (Trung Quốc)

Tối 1/5, tại khu vực cảng Victoria, Cục Phát triển Du dịch Hong Kong (Trung Quốc) đã tổ chức buổi trình diễn thiết bị bay không người lái với chủ đề "Sức sống văn hóa lễ hội Hong Kong" để quảng bá các lễ hội truyền thống của địa phương dựa trên 3 lễ hội di sản văn hóa phi vật thể gồm lễ hội Thiên Hậu, lễ hội Đàm Công và lễ hội bánh bao Trường Châu, và mừng ngày Lễ Phật đản.
Chú thích ảnh
Màn trình diễn đầy sắc màu của các drone. 

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, khoảng 1.000 thiết bị bay không người lái đã trình diễn trong 12 phút với hình ảnh linh thú kỳ lân nhảy múa báo hiệu điềm lành và cuộc thi trèo cướp bánh bao Trường Châu hiện lên sống động trên bầu trời. Nhiều du khách đã đến điểm biểu diễn từ rất sớm để có được vị trí ngắm cảnh tốt nhất ở bờ sông Wan Chai, nơi chật kín du khách và người dân. Tất cả đều nhiệt tình hưởng ứng buổi biểu diễn.

Chú thích ảnh
Màn trình diễn mừng ngày sinh của Thiên Hậu. 

Sinh nhật của Thiên Hậu, hay còn gọi là ngày lễ Thiên Hậu, là một trong những ngày lễ lớn tại Hong Kong, được tổ chức vào ngày 23/3 âm lịch hằng năm. Lễ hội không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ đến nữ thần Thiên Hậu mà còn là sự kiện văn hóa sôi động với nhiều hoạt động thú vị. Trong phần "Sinh nhật Thiên Hậu - Cầu mưa thuận gió hòa", các thiết bị bay không người lái đã tạo thành sóng biển và hình những chú cá lớn đầy màu sắc nhảy lên mặt nước, đan xen thành pháo hoa truyền thống để truyền tải lời chúc phúc đến người dân và khách du lịch. Trong phân đoạn "Sinh nhật Đàm Cung - Vũ điệu của Kỳ Lân”, bối cảnh là ngày sinh nhật của Đàm Cung và kỳ lân tượng trưng cho sự may mắn và bình an, các thiết bị bay không người lái xếp thành hình chú kỳ lân đầy màu sắc nhảy lên bầu trời đêm, mang đến bầu không khí sôi động và vui tươi cho lễ hội.

Chú thích ảnh
Drone tái hiện cuộc thi trèo cướp bánh bao tại Lễ hội bánh bao Trường Châu.

Cuộc thi trèo cướp bánh bao là hoạt động đặc trưng của Lễ hội bánh bao Trường Châu, tượng trưng cho sự ban phước và mùa màng bội thu. Các thiết bị bay không người lái tái hiện cảnh tượng thú vị khi 2 vận động viên thi trèo lên ngọn tháp để lấy được nhiều bánh bao nhất có thể. Cuộc thi cũng thể hiện nét quyến rũ của di sản văn hóa phi vật thể của Hong Kong.

Nhạc nền của toàn bộ buổi biểu diễn là nhạc gốc, kết hợp khéo léo giữa phong cách nhạc Trung Hoa và phương Tây, kết hợp nhạc khiêu vũ điện tử với các yếu tố truyền thống phương Đông. Một trong những điểm nhấn là bản chuyển thể từ bài hát nổi tiếng của Trung Quốc "Mệnh lệnh của tướng quân", trong đó có cảnh cầm bánh bao kinh điển với giai điệu hùng tráng và kết thúc bằng giọng điệu nhẹ nhàng truyền tải những lời chúc tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Drone trình diễn dòng chữ "Bình an-Đại cát" tại khu vực vịnh Victoria.

Theo Cục Nhập cư Hong Kong, tính đến 21 giờ ngày 1/5 đã có hơn 880.000 lượt người nhập cảnh và xuất cảnh khỏi Hong Kong trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc tế Lao động. Trong số hơn 460.000 lượt người nhập cảnh Hong Kong, khách từ Trung Quốc đại lục vượt 213.000 lượt người, tăng gần 18% so với ngày đầu của Tuần lễ Vàng 2024. Trong Tuần lễ Quốc tế Lao động năm nay, người dân Trung Quốc được nghỉ lễ 5 ngày.

Tin, ảnh: Mạc Luyện (TTXVN)

Dành cho bạn

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Nhiều người đã bị sát hại ngẫu nhiên để làm vật tế lễ, hộp sọ của một nạn nhân được phát hiện có tới 7 lỗ đạn. Đây là tội ác man rợ của gia tộc họ Wei nằm trong "tứ đại gia tộc" tại miền Bắc Myanmar dính líu đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Giải Nobel Hóa học 2026 vinh danh hai nhà khoa học Pháp và Nhật Bản

Chiều 7/10 (theo giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển tại Stockholm đã công bố giải Nobel Hóa học năm 2026 thuộc về nhà khoa học người Pháp Henri Kagan, Đại học Paris-Sud, và nhà khoa học người Nhật Bản Kenso Soai, Đại học Khoa học Tokyo, với công trình nghiên cứu về các hiệu ứng phi tuyến tính và tự xúc tác trong tổng hợp hữu cơ bất đối xứng.

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore chủ trương thúc đẩy hội nhập kinh tế trong nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2027

Singapore sẽ thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và mở rộng quan hệ đối tác ra ngoài khu vực khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Tuyên bố này được Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đưa ra ngày 7/10 tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á lần thứ 13 do Viện Milken tổ chức tại Singapore.

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Đặc khu kinh tế Coega: Bài học tham chiếu cho mô hình kinh tế ven biển tại Việt Nam

Trong chiến lược thu hút FDI thế hệ mới, Việt Nam đang tích cực chuyển dịch từ các khu công nghiệp truyền thống sang mô hình khu kinh tế ven biển và khu công nghiệp sinh thái, gắn kết chặt chẽ với hệ thống cảng biển nước sâu nhằm tối ưu hóa chi phí kho vận (logistics), đáp ứng tiêu chuẩn phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.