Ấn tượng lễ rước nước lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Sáng 2/9 (ngày 7 tháng 8 Âm lịch), Lễ rước nước Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn diễn ra trang trọng tại khu vực Đền Nghè, phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (TP Hải Phòng). Đây là sự kiện mở đầu trong các hoạt động văn hóa của lễ hội chọi trâu có truyền thống lâu đời của người dân vùng biển.

Xem clip một số hình ảnh ấn tượng tại Lễ rước nước Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn:

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn lưu giữ nét sinh hoạt văn hóa tâm linh mang tính cộng đồng của người dân miền biển Đồ Sơn (Hải Phòng). Lễ hội có nguồn gốc từ tín ngưỡng thờ thần Điểm Tước Đại vương, vị thần cai quản vùng non nước nơi đây.

Chú thích ảnh
Lễ rước nước Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được thực hiện trang trọng tại khu vực Đền Nghè.

Trong đó, Lễ rước nước Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn được thực hiện vào ngày 7 tháng 8 Âm lịch - mở đầu cho chuỗi các sự kiện tại lễ hội. Nước từ mạch nước nguồn không bao giờ cạn Suối Rồng được dẫn về từ khu vực Đền Nghè, phường Vạn Hương, sẽ được rước về các đình thờ thành hoàng của các làng (nay là các phường tại khu vực quận Đồ Sơn).

Chú thích ảnh
Nước mạch nguồn suối Rồng sẽ được rước về 6 phường ở quận Đồ Sơn.

Dòng nước mát trong từ mạch nguồn thiêng được lựa chọn làm lễ vật dâng lên các bậc tiền nhân có công khai sơn, phá thạch, lấn biển, mở đất với mong muốn cầu cho cả năm mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức tiến hành dâng hương khai lễ.

Theo người dân địa phương, lễ rước nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng với các phường có trâu chọi, bởi đây là nghi lễ mở đầu cho các nghi lễ xin phép trước khi “ông trâu” tham gia vào lễ hội chọi trâu diễn ra vào ngày 9 tháng 8 Âm lịch).

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các phường tiến hành xin nước mạch nguồn.

Sau lễ rước nước, tại các phường sẽ thực hiện nghi lễ dâng hương, thượng cờ lễ hội, lễ tế tại các đình thờ thành hoàng của các phường trước khi bước vào ngày lễ quan trọng nhất là lễ hội chọi trâu.

Chú thích ảnh
Lần lượt đoàn rước của các phường thực hiện nghi lễ truyền thống và tổ chức rước nước về đình của phường mình.

Lễ hội chọi trâu truyền thống chính thức được khôi phục vào năm 1990. Kể từ đó, người dân miền biển lại náo nức mỗi kỳ lễ hội được tổ chức trên quê hương mình.

Trải qua 33 năm khôi phục, lễ hội được Tổng cục du lịch công nhận là một trong 15 lễ hội lớn tiêu biểu của cả nước năm 2000 và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia” năm 2012.

Chú thích ảnh
Người dân địa phương nô nức tham gia vào lễ hội truyền thống.

Cứ đến dịp lễ hội, người dân Đồ Sơn lại háo hức chờ mong lễ hội thể hiện tinh thần thượng võ, chinh phục thiên nhiên, chế ngự kình ngư và thể hiện tinh thần đoàn kết của người dân miền biển.

Tin, ảnh, clip: L. Sơn/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.