Ấn tượng đêm nhạc kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Liên Xô

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, tối 28/6 tại hội trường Đại học tổng hợp Mỏ St. Petersburg mang tên Nữ hoàng Ekaterina II đã diễn ra đêm âm nhạc kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên đặt chân đến thành phố Petrograd, nay là St. Petersburg.
Chú thích ảnh
Các lưu học sinh Việt Nam tham gia biểu diễn chụp ảnh lưu niệm. 

Chương trình do Hội người Việt Nam tại LB Nga phối hợp với chính quyền thành phố St. Petersburg, Đại học tổng hợp Mỏ St. Petersburg phối hợp tổ chức. 

Tham dự sự kiện có các đại diện chính quyền thành phố St. Petersburg, ban giám hiệu Đại học tổng hợp Mỏ St. Petersburg, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Hội người Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đảo bà con cộng đồng và lưu học sinh Việt Nam tại LB Nga, St. Petersburg cũng như những người bạn Nga.

 Phát biểu tại sự kiện, ông Vyacheslav Kalganov, Phó Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thành phố St. Petersburg cho biết tất cả công việc để khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm ngày Người đặt chân đến Petrograd gần như đã hoàn tất, chỉ còn đợi giờ phút khánh thành và đây chính là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa LB Nga và Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tiết mục múa "Xin chào Việt Nam". 

Về phần mình, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga bày tỏ vui mừng vì đêm nhạc có đa phần thanh niên Việt Nam và LB Nga tham dự cũng như biểu diễn. Các em là những người thông minh, chịu khó và có trách nhiệm, tuy nhiên điều quan trọng là thế hệ tương lai này hiểu rõ trách nhiệm của mình với nhân dân và đất nước. Ông Đỗ Xuân Hoàng cũng chúc cho cả Việt Nam và LB Nga tập hợp đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua những thách thức trước mắt.

Đêm nhạc chủ yếu gồm những bài ca, điệu múa ca ngợi đất nước và con người Việt Nam, cũng như LB Nga. Các tiết mục phía Việt Nam là những tiết mục suất sắc, ưu tú nhất đã được tuyển chọn, do các lưu học sinh Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại Moskva biểu diễn. Xen giữa màn thể hiện của các lưu học sinh Việt Nam và sinh viên Nga thuộc Đại học tổng hợp Mỏ St. Petersburg còn có tiết mục biểu diễn của sinh viên Indonesia và Myanmar. Những bài hát như “Tổ quốc xa xôi” (Trong phim “17 Khoảng khắc mùa Xuân”); “Con ngựa”; “Thời thanh niên sôi nổi” của Nga hay “Việt Nam trên đường chúng ta đi”, múa “Xin chào Việt Nam” đã nhận được những tràng vỗ tay không dứt của khán giả.

Chú thích ảnh
 Biểu diễn bài hát “Tổ quốc xa xôi” (Trong phim “17 Khoảng khắc mùa Xuân”). 

Trao đổi với phóng viên TTXVN, em Trần Công Tâm Anh, sinh viên Đại học tổng hợp Hữu nghị giữa các Dân tộc (RUDN) tham gia biểu diễn, cho biết đây là dịp để nhớ lại lịch sử, nhớ lại sự vĩ đại của Bác đồng thời cũng giúp các em hiểu được mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và LB Nga.

Đêm nhạc kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt chân đến Liên Xô là sự kiện đầu tiên trong chuỗi các sự kiện tiến tới ngày chính thức khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh – 30/6/2023 tại khuôn viên giao cắt giữa “Phố Hồ Chí Minh” và “Đại lộ Khai sáng” ở St. Petersburg nhân kỷ niệm đúng 100 năm ngày Người đặt chân đến thành phố cổ kính tuyệt đẹp này để tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.