Án tử hình cho kẻ giết người, cướp tài sản

Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử đối tượng trong vụ án giết người, cướp tài sản rồi bỏ xác trong bao thả trôi sông mức án tử hình.

Ngày 26/5, tại Nhà văn hóa xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án giết người, cướp tài sản rồi bỏ xác trong bao thả trôi sông. Bị cáo Phạm Huỳnh Hải (sinh năm 1978) ngụ ấp Khánh An, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang bị tuyên phạt mức án cao nhất là tử hình.

Án tử hình cho kẻ giết người, cướp tài sản ảnh 1

Phạm Huỳnh Hải ký vào biên bản phạm tội. Ảnh: CAND

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang, Phạm Huỳnh Hải làm đại lý bỏ mối bia, nước giải khát nhưng thường sang casino ở Campuchia để đánh bạc. Do thua bạc nhiều dẫn đến nợ nần, Hải đã vay quỹ tín dụng và một số người khác gần 170 triệu đồng, không có khả năng trả.

Thấy anh Hà Văn Xuyên, người làm công nuôi cá cho anh ruột của mình sử dụng xe máy và điện thoại di động có giá trị, Hải nảy sinh ý định giết anh Xuyên, lấy tài sản bán để tiếp tục sang Campuchia đánh bạc nhằm gỡ lại số tiền đã bị thua trước đây và để trả nợ.

Chiều tối 30/12/2014, Hải mang két bia qua trại nuôi cá, rủ anh Xuyên nhậu. Hải chỉ uống cầm chừng và cố ép anh Xuyên uống hết 9 chai bia để dễ bề sát hại. Tàn tiệc, Hải bảo anh Xuyên mang két vỏ bia qua nhà mình. Anh Xuyên đi vào bếp vừa đặt két bia xuống liền bị Hải cầm thanh gỗ đánh mạnh liên tiếp vào đầu. Thấy anh Xuyên không còn cử động, Hải đi ra lấy 2 vỏ bao thức ăn chăn nuôi cá với ý định bỏ xác nạn nhân vào. Khi quay vào thấy anh Xuyên còn thở, Hải tiếp tục đánh nạn nhân đến chết rồi bỏ xác vào bao, sau đó đưa lên xe máy chở đến cây cầu cách nhà 700m thả xuống kênh.

Kết thúc phiên tòa, xét thấy bị cáo cùng một lúc phạm nhiều tội, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm đối với xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Huỳnh Hải phạm tội “Giết người”và “Cướp tài sản” theo Điều 93 và Điều 133 Bộ luật Hình sự; tuyên phạt bị cáo 3 năm tù về tội cướp tài sản, tử hình về tội giết người, tổng hợp hình phạt là tử hình. Đồng thời buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình người bị hại số tiền là 69 triệu đồng (bằng 60 tháng lương tối thiểu), bồi hoàn 13 triệu đồng cho chủ tiệm cầm đồ và 1,6 triệu đồng cho chủ mua chiếc điện thoại di động của bị hại.

Người dân theo dõi phiên tòa xét xử đồng tình về mức án đối với bị cáo Phạm Huỳnh Hải là đúng người, đúng tội.

Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Vụ 12 tăng cường hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kiểm sát và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp

Ngày 1/10/2026, tại Viện kiểm sát tỉnh Lào Cai, Vụ Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp (Vụ 12) -Viện kiểm sát Nhân dân (VKSND) tối cao phối hợp với VKSND tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị chuyên đề “Kỹ năng tiếp công dân và kiểm sát giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp” gắn việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW với đổi mới công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư và nhận diện thông tin liên quan đến tố tụng công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15.