Án tù chung thân cho đối tượng mua bán trái phép hơn 500 gram Ketamine

Chiều 5/5, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Phạm Văn Tiến (sinh năm 1988) và Mai Văn Linh (sinh năm 1998) cùng trú tại Xuân Trường (Nam Định) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chú thích ảnh
Bị cáo Phạm Văn Tiến (đứng trước) khai nhận hành vi phạm tội tại phiên toà. 

Tại phiên tòa và cơ quan điều tra, cả hai bị cáo Phạm Văn Tiến và Mai Văn Linh thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Xét tính chất, mức độ và hành vi phạm tội của hai bị cáo, Hội đồng xét xử Toà án nhân dân tỉnh Hòa Bình tuyên phạt Phạm Văn Tiến mức án tù chung thân được quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015; tuyên phạt Mai Văn Linh mức án 4 năm tù giam được quy định khoản 1, Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015. Tất cả cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trong vụ án này, cả 2 bị cáo đều là những người có nhân thân xấu. Phạm Văn Tiến từng có 4 tiền án đó là: Năm 2006 bị Toà án nhân dân huyện Hải Hậu (Nam Định) xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; tháng 3 năm 2009, bị Toà án nhân dân huyện Ba Bể (Bắc Kạn), xử phạt 36 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; tháng 4/2009, bị Toà án nhân dân huyện Bạch Thông (Bắc Kạn) xử phạt 30 tháng tù về tội trộm cắp tài sản; năm 2015 bị Toà án nhân dân huyện Xuân Trường (Nam Định) xử phạt 63 tháng tù về tội Cướp giật tài sản và Trộm cắp tài sản.

Đối với Mai Văn Linh, có 1 tiền án, đó là năm 2019, bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa (Hà Nội) xử phạt 16 tháng tù về tội “Tàng tữ trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, vì mục đích vụ lợi cho bản thân, ngày 5/1/2021, Phạm Văn Tiến đã một mình đi lên khu vực xã Hang Kia, huyện Mai Châu (Hòa Bình) để mua ma túy về bán. Trên đường về Nam Định, khi đi qua xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc (Hoà Bình) thì bị lực lượng chức năng Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện, bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật là 506,26gram ma túy loại Ketamine.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Tiến còn khai nhận, trước đó vào thời điểm cuối năm 2020, Phạm Văn Tiến còn rủ Mai Văn Linh cùng góp tiền đi lên khu vực xã Hang Kia để mua ma túy về bán kiếm lời. Trong lần đi mua ma túy này, Linh có nhiệm vụ thử chất ma túy cho Tiến. Sau khi cả 2 mua được ma túy đã mang về Nam Định chia nhau theo số tiền của mỗi người bỏ ra. Về phần Mai Văn Linh, sau khi được chia số ma túy theo số tiền góp đã mang về sử dụng hết. Sau đó, Linh mua lại toàn bộ số ma túy của Tiến mà trước đó cả 2 cùng đi mua. Hành vi của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tòa án kêu gọi Nguyễn Thị Hương Giang và Lê Anh Tâm ra đầu thú

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng đăng tin sai sự thật về Novaland.

Khởi tố đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Novaland

Ngày 23/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Minh Quang về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Triệt phá đường dây bán bằng giả, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng

Công an thành phố Hà Nội đã triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả hoạt động trên phạm vi cả nước, khởi tố 10 bị can, trong đó có hai giảng viên đại học. Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này hoạt động từ năm 2024, thu lời bất chính gần 3 tỷ đồng.

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Tiếp nhận công dân do Campuchia trao trả

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận 36 công dân Việt Nam do Campuchia trao trả.

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Xem xét nhân rộng mô hình 'Xã, phường an toàn giao thông'

Tây Ninh đang tiếp tục duy trì mô hình “Xã, phường an toàn giao thông” tại 6 địa bàn, đồng thời triển khai mới tại 7 xã, phường có tình hình tai nạn giao thông phức tạp để tổ chức chấm điểm, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí.