An táng 107 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào

Ngày 12/5, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Lực lượng vũ trang và đại diện các sở, ngành đoàn thể tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ an táng 107 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và được quy tập trong mùa khô 2016- 2017.

Đến dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh; đại diện Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Cục chính sách Bộ Quốc phòng, Cơ quan thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ, Quân khu 4; đại diện Cục chính sách Bộ Quốc Phòng, Cơ quan thường trực Ban công tác đặc biệt Chính phủ CHDCND Lào và các tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xây Xổm Bun.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã xúc động khi đón hài cốt liệt sĩ trở về yên nghỉ trên đất mẹ Việt Nam.

Trong những năm qua, Ban công tác đặc biệt hai Chính phủ Việt Nam - Lào, Đảng ủy Bộ Tư lệnh và Ban chỉ đạo 1237 Quân khu 4, tỉnh Nghệ An, Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun của nước bạn Lào đã triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hi sinh tại Lào và trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Riêng trong mùa khô 2016- 2017, Đội quy hài cốt liệt sĩ tỉnh Nghệ An đã khắc phục nhiều khó khăn, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các địa phương của 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun thuộc nước bạn Lào, tiến hành tìm kiếm, quy tập được 104 hài cốt các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Lào và 3 hài cốt liệt sĩ quy tập ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, hiện còn khoảng trên 200.000 liệt sĩ đang nằm trên nước bạn và ở các vùng chiến tranh trước đây của nước ta. Trong 5 năm qua, các cơ quan chức năng đã đưa được 12.000 hài cốt liệt sĩ từ các nước bạn trở về quê hương. Bên cạnh đó, còn khoảng trên 300.000 liệt sĩ vẫn chưa xác định được tên tuổi.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kêu gọi các tầng lớp nhân dân bằng trách nhiệm và tấm lòng, mỗi người hãy làm ít nhất một việc tốt, thiết thực "đền ơn đáp nghĩa" với những người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh tỉnh Nghệ An.

Bích Huệ (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.