Án phạt nghiêm minh với các đối tượng trốn khỏi trại tạm giam và che giấu tội phạm

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Duy 4 năm tù; Nguyễn Thành Trung và Lâm Dil mỗi bị cáo 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam"; Huỳnh Văn Minh, Phan Trần Kim Ngọc Ngân, Lưu Ngọc Trân mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".
Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa. 

Ngày 28/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trốn khỏi trại tạm giam và che giấu tội phạm.

Theo hồ sơ vụ án, các bị can Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1985, cư trú phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh); Lâm Dil (sinh năm 1997, cư trú Phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Nguyễn Thành Trung (sinh năm 2003, cư trú Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) đang bị tạm giam về tội "Giết người".

Cả 3 bị can trên được bố trí giam cùng Phòng số 5, Khu cách ly phòng, chống dịch COVID-19. Trong thời gian tạm giam, Duy nảy sinh ý định bỏ trốn nên rủ Trung và Dil cùng hành động. Từ ngày 25/8/2021, các bị can lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của Trại tạm giam đã lén nhặt hai ổ khóa cửa bằng kim loại và 1 đoạn kim loại dạng móc cửa mang về phòng cất giấu. Sau đó, các bị can tự tạo dụng cụ để đập, cạy tường và thay phiên nhau thực hiện hành vi này từ ngày 27/8 cho đến ngày 14/9. Để không bị phát hiện, các bị can chọn thời điểm vào lúc phát cơm trưa, cơm chiều, khi có loa phát thanh, những lúc trời mưa... Đến khoảng 20 giờ ngày 14/9, ba bị can đã thoát được ra ngoài, tìm đến phòng trọ của Huỳnh Văn Minh (bạn của Trung) và Phan Trần Kim Ngọc Ngân thuê ở tại nhà trọ Trung Hiếu (thuộc khóm 2, Phường 8, thành phố Bạc Liêu) để nhờ giúp đỡ. Đối tượng Lưu Ngọc Trân tích cực giúp đỡ bị cáo Trung (như cho mượn xe máy để chạy trốn, chở bị cáo về nhà lấy quần áo…)

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố các bị cáo Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Thành Trung và Lâm Dil về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ” theo điểm a, khoản 2, Điều 386 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo: Huỳnh Văn Minh, Phan Trần Kim Ngọc Ngân và Lưu Ngọc Trân về tội “Che giấu tội phạm” theo các điểm b, e, i khoản 1, Điều 389 Bộ luật Hình sự.

Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Duy 4 năm tù; Nguyễn Thành Trung và Lâm Dil mỗi bị cáo 3 năm tù về tội "Trốn khỏi nơi giam"; Huỳnh Văn Minh, Phan Trần Kim Ngọc Ngân, Lưu Ngọc Trân mỗi bị cáo 9 tháng tù về tội "Che giấu tội phạm".

Tin, ảnh: Tuấn Kiệt (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.