Án phạt nghiêm khắc cho nhóm 'quái xế' đâm tử vong cô gái dừng đèn đỏ

​Ngày 22/4, Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử 24 bị cáo trong vụ án gây rối trật tự công cộng, đua xe trong đêm và đâm xe vào cô gái dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Chú thích ảnh
Bị cáo Nguyễn Hồng Nhung (SN 2005, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) khai báo trước toà. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đây là vụ án thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận xã hội, lên án hành vi coi thường pháp luật của các “quái xế”, đòi hỏi cần được đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật, nhằm giáo dục, cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung.

Tòa đã tuyên án phạt Nguyễn Hồng Nhung (sinh năm 2005, trú tại phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội) 7 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” (theo quy định tại Điều 260 - Bộ luật Hình sự) và 18 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng” (theo quy định tại Điều 318 - Bộ luật Hình sự), tổng hợp hình phạt chung là 8 năm 6 tháng tù. Cùng hai tội danh trên, bị cáo Nguyễn Tá Minh Khang (sinh năm 2008, trú tại xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì, Hà Nội, phạm tội khi 16 tuổi 10 ngày) bị phạt tổng cộng 6 năm 6 tháng tù.

Nguyễn Phương Anh (sinh năm 2005, trú tại phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội; người ngồi sau xe bị cáo Nhung) bị phạt 12 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, cộng với bản án 28 tháng tù trước đó về cùng tội danh, Phương Anh phải chịu hình phạt chung là 40 tháng tù.

Tòa tuyên phạt 21 bị cáo còn lại (từ 17 đến 23 tuổi) về cùng tội “Gây rối trật tự công cộng”. Trong đó, 3 người đều bị phạt 10 tháng tù, 7 người cùng bị phạt 7 tháng tù, 7 người cùng mức án 6 tháng tù, 4 người cùng mức án 5 tháng tù. Riêng 4 người bị phạt 5 tháng tù, bằng thời gian tạm giam nên được trả tự do tại Tòa.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Nhung chạy xe tốc độ cao, đâm vào người đang đứng chờ đèn đỏ khiến nạn nhân tử vong. Khi xảy ra tai nạn, Nhung và Khang không cứu giúp người mà còn chạy trốn trách nhiệm nên cần bị xử lý nghiêm.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn và bày tỏ sự ăn năn hối cải. Tòa xác định các bị cáo bất chấp pháp luật, điều khiển phương tiện vi phạm quy định về an toàn giao thông, gây tai nạn khiến 1 người bị tử vong, làm mất trật tự an ninh xã hội. Đây là sự việc hết sức đau xót và là bài học đối với tất cả bị cáo, gia đình các bị cáo trong quản lý, giáo dục cũng như giao phương tiện cho con em chưa đủ điều kiện, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án xảy ra vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 3/11/2014, chị Nguyễn Hương Q đi xe Vision dừng đèn đỏ ở ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu (Hà Nội). Một nhóm nhiều thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, vượt đèn đỏ đi ngược chiều chị Q. Trong đó, Nguyễn Hồng Nhung lái xe máy Vision chở Nguyễn Phương Anh đi tốc độ cao va vào xe chị Q làm chị Q ngã ra đường.

Cùng lúc đó, Nguyễn Tá Minh Khang đi xe Wave chở Lê Đình Cường lao đến đâm vào người chị Q. Sau đó, các bị cáo bỏ đi khỏi hiện trường. Khi xe cấp cứu đến, chị Q đã tử vong.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên toà xét xử. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cơ quan điều tra tiến hành rà soát camera và nhân chứng, xác định từ khoảng 20 giờ đến 23 giờ ngày 2/11/2024, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, xuất hiện nhóm thanh niên lái xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến phố như Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng, Trần Nhân Tông… gây mất trật tự công cộng.

Cùng thời điểm đó, bị cáo Nhung lái xe chở bị cáo Phương Anh đi dạo qua các tuyến phố trên địa bàn nội thành Hà Nội. Đến 23 giờ 30 phút, khi di chuyển đến khu vực Vườn hoa Tao Đàn trên phố Phan Chu Trinh, Nhung gặp một nhóm thanh niên đang điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao. Nhung liền tăng tốc nhập vào nhóm, điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi, vượt đèn đỏ.

Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Bà Triệu, nơi chị Q đang dừng đèn đỏ thì nhóm thanh niên phóng xe với tốc độ cao ngược chiều đi đến và sau đó Nhung, Khanh đâm vào chị Q.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, Nhung và Khang đã khai nhận hành vi như trên. Thời điểm xảy ra tai nạn, 2 bị cáo không có giấy phép lái xe theo quy định.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng mua bán trái phép 27 tài khoản ngân hàng

Công an thành phố Quảng Ninh thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Quyết để điều tra về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.