Tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 15.000 học sinh, giáo viên quận Bắc Từ Liêm

Nhằm góp phần phổ biến pháp luật về giao thông trong trường học, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) trong tháng 9/2024 đã phối hợp với 10 trường học tuyên truyền về an toàn giao thông cho gần 15.000 học sinh, giáo viên.

 

Chú thích ảnh
Buổi tuyên truyền an toàn giao thông tại trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu.

Theo Trung tá Hoàng Ngọc Diệp, Đội cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm, tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học sinh các trường trên địa bàn đang có chiều hướng gia tăng, nhất là các lỗi vi phạm chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, vi phạm cảnh báo tín hiệu đèn giao thông...

Chú thích ảnh
Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Bắc Từ Liêm phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THCS Minh Khai.
Chú thích ảnh
Đại diện Công an quận, giáo viên, phụ huynh, học sinh ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ tại trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B.

Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến các kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông, ký cam kết cho gần 15.000 lượt học sinh, giáo viên chấp hành. 

Chú thích ảnh
Tổ chức ký cam kết chấp hành luật giao thông tại trường Tiểu học, THCS Tây Hà Nội.

Qua các buổi tuyên truyền và ký cam kết chấp hành luật giao thông, Công an quận Bắc Từ Liêm mong muốn ý thức tự giác của học sinh khi tham gia giao thông được nâng cao, góp phần giảm thiểu vi phạm, kiềm chế tai nạn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường và trong cộng đồng.

Lê Phú/Báo Tin Tức
An toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh: Cần sự chung tay của '3 bên'
An toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh: Cần sự chung tay của '3 bên'

Mặc dù không phải là vấn đề mới, song tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp, nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây hậu quả đau lòng cho gia đình và toàn xã hội. Để giảm thiểu những thiệt hại đó, giải pháp hiệu quả nhất là sự chung tay vào cuộc của “3 bên”: Lực lượng Công an, cơ sở giáo dục và gia đình học sinh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN