Truy bắt nhanh 2 đối tượng trộm vé số

Công an phường Long Xuyên (tỉnh An Giang) thông tin, đơn vị vừa truy bắt 2 đối tượng trộm vé số gồm: V. H. H (sinh năm 2008) và C. M. H (sinh năm 2009, cùng trú phường Long Xuyên).
Chú thích ảnh
V. H. H khai nhận tại Cơ quan Công an. 

Trưa 7/10, V. H. H điều khiển xe máy đến khu vực chợ Long Xuyên (phường Long Xuyên) để uống nước thì gặp C. M. H và được rủ đi tìm tài sản lấy trộm, V. H. H đồng ý. Khi V. H. H chở C. M. H đến đường Lê Triệu Kiết thuộc khóm Bình Long 1, phường Long Xuyên thấy trước nhà anh Phạm Vĩnh Quang có để một quầy vé số bán trên vỉa hè nên cả hai nảy sinh ý định lấy trộm vé số. 

Quan sát thấy trong nhà anh Quang có người phụ nữ đang ngồi ăn cơm, còn quầy vé số không có người trông giữ nên V. H. H dừng xe trước quầy vé số để C. M. H xuống lấy 84 tờ vé số đài Bạc Liêu rồi lên xe tẩu thoát. Số vé số lấy được, cả hai đem bán cho người bán vé số dạo được 595.000 đồng rồi chia nhau tiêu xài hết. Đến sáng 8/10, cả hai bị Công an phường Long Xuyên bắt giữ.

Chú thích ảnh
Đối tượng C. M. H. khai nhận tại Cơ quan Công an. 

Công an phường Long Xuyên đã cho gia đình bảo lãnh đối với V. H. H, còn C. M. H được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Hà Nội xử lý nghiêm hành vi sử dụng kích điện khai thác thủy sản

Ngày 13/10, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng Cảnh sát giao thông) và Công an các xã, phường tổ chức kiểm tra trên tuyến sông Hồng, sông Đuống. Qua đó, phát hiện, xử lý 3 trường hợp sử dụng kích điện khai thác thủy sản trái quy định.

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Cảnh giác lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' dịp cuối năm

Gần đây, nhiều quảng cáo kiếm tiền trực tuyến với những lời mời chào hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", "kiếm tiền tại nhà không cần vốn", "chỉ cần tải ứng dụng và làm nhiệm vụ" xuất hiện trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, đánh cắp thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.