Làm rõ việc đăng tải thông tin đã cũ về sân bay Liên Khương để câu view

Ngày 15/10, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang mở rộng xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định các tổ chức, cá nhân có hành vi tán phát, chia sẻ, bình luận sai sự thật liên quan vụ việc đã cũ và đã được cơ quan chức năng xử lý triệt để từ tháng 6/2025, nhằm câu like, câu view trên mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Vụ việc xảy ra từ tháng 4/2025 và được cơ quan chức năng Lâm Đồng xử lý dứt điểm từ tháng 6/2025. Ảnh: TTXVN phát

Hành vi này khiến người xem hiểu lầm, ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng, vi phạm Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, vụ việc xảy ra từ ngày 15/4/2025 khi một số tài khoản mạng xã hội Facebook, TikTok đăng tải, chia sẻ đoạn clip ghi lại quá trình làm việc giữa lực lượng an ninh sân bay (gồm Cảnh sát cơ động và An ninh hàng không) với một nhóm du khách, tài xế xe công nghệ về việc đậu, đón trả khách trong khu vực Cảng hàng không Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng.

Nội dung video thể hiện lực lượng an ninh sân bay không đồng ý cho tài xế xe công nghệ đậu, đỗ, đón khách trong phạm vi sân đỗ ô tô của cảng hàng không và yêu cầu chấp hành quy định hiện hành. Tuy nhiên, phía tài xế và nhóm du khách cho rằng việc lựa chọn phương tiện là quyền cá nhân, dẫn đến tranh cãi. Một số ý kiến trong video mang tính kích động, gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng. Đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, kèm theo nhiều bình luận trái chiều.

Qua xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định việc lực lượng An ninh sân bay không cho phép các tài xế xe công nghệ đón khách, đồng thời yêu cầu không sử dụng dịch vụ xe công nghệ trong phạm vi sân bay là đúng quy định tại Điều 4, Chương II, Quy định số 03 ngày 16/11/2018 của Cảng Hàng không Liên Khương về quản lý hoạt động và khai thác sân đỗ ô tô.

Ngày 9/6/2025 tại cơ quan Công an, 4 cá nhân liên quan đã thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ. Căn cứ mức độ vi phạm, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với P.Q.V.Q, 31 tuổi, cư trú phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng số tiền 6,25 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Cơ quan chức năng cũng củng cố hồ sơ đối với 3 trường hợp ở Lâm Đồng gồm: H.S.T, 38 tuổi, trú tại xã Phú Sơn - Lâm Hà; L.N.T, 49 tuổi và N.A.K, 38 tuổi, cùng trú tại phường Xuân Hương - Đà Lạt để xử lý theo quy định pháp luật.

Mặc dù vụ việc trên xảy ra từ tháng 4/2025, đã được cơ quan Công an xử lý dứt điểm từ tháng 6/2025 nhưng từ đầu tháng 10 tới nay, một số tài khoản mạng xã hội lại tiếp tục đăng tải, chia sẻ lại đoạn clip cũ với nội dung sai sự thật, nhằm câu like, câu view, gây hiểu lầm và làm ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng.

Trước tình hình trên, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng xác minh, làm rõ các tổ chức, cá nhân có hành vi tán phát, chia sẻ, bình luận sai sự thật liên quan vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, đặc biệt là các nội dung liên quan đến hoạt động của lực lượng chức năng; tránh tiếp tay cho hành vi xuyên tạc, vu khống, làm sai lệch sự thật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của tổ chức, cá nhân.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Câu view bằng clip phản cảm, nhóm tiktoker lĩnh án hình sự
TP Hồ Chí Minh: Câu view bằng clip phản cảm, nhóm tiktoker lĩnh án hình sự

Ngày 16/9, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Lương Công Thuận (sinh năm 1998) và Lê Văn Nhâm (sinh năm 1992) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN