Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên tỉnh trên không gian mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Anh Đoàn (sinh năm 1996, trú tại khu 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê duyệt.

Chú thích ảnh
Đối tượng Nguyễn Anh Đoàn tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát.

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook có tên “Phạm Ngọc Đoàn”, “Đồ Rừng Miền Bắc” để đăng tải các bài viết bán nhiều mặt hàng thiết yếu, tạo lòng tin, đánh vào tâm lý người mua hàng. Thủ đoạn của đối tượng rất tinh vi, sử dụng các số điện thoại, tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội ảo để liên hệ với bị hại. Khi bị hại đồng ý mua hàng, đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc vào các tài khoản ngân hàng TPBank số 06241322901 và VietinBank số 101871862432. Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên lạc với các bị hại để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn như trên, đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn các tỉnh như Tuyên Quang, Hà Nội, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc... với tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác định được đối tượng là Nguyễn Anh Đoàn (sinh năm 1996, trú tại khu 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ). Ngày 16/12/2022, đơn vị phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa triệu tập đối tượng đến làm việc.

Tại Cơ quan Công an, trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị ai là bị hại của đối tượng liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chiêm Hóa (đồng chí Nguyễn Lý Sơn 0974.586.499) để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Nam Sương (TTXVN)
Cảnh giác với chiêu lừa đảo dịp cao điểm mua sắm cuối năm
Cảnh giác với chiêu lừa đảo dịp cao điểm mua sắm cuối năm

Vì cả tin và ít cập nhật tin tức, nhiều người đã trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo khi mua hàng điện tử trả góp quy đổi tiền mặt. Chiêu thức lừa đảo tinh vi này càng trở nên phức tạp hơn khi thị trường mua sắm bước vào giai đoạn sôi động nhất trong năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN